Lừa đảo bảo hiểm y tế ở Hàn Quốc

Đường dây hoạt động từ tháng 1-2007 với hơn 400 người tại TP Taebaek (tỉnh Gangwon) tham gia. Cách thức lừa đảo như sau: 331 người dân giả bệnh vào ba bệnh viện rồi câu kết với bảy nhân viên và 72 nhân viên bảo hiểm làm hồ sơ giả để chiếm đoạt 15,7 tỉ won (hơn 289 tỉ đồng VN) tiền bảo hiểm y tế. Cảnh sát nhận định đây là đường dây lừa đảo bảo hiểm y tế lớn nhất từ trước đến nay ở Hàn Quốc.

ĐĂNG KHOA (Theo Yonhap, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm