Lý do gần 100.000 vé tàu tết vẫn ế

Ngày 28-12, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết hiện vé tàu tết Tân Sửu 2021 vẫn còn gần 100.000 vé chưa có người mua. Theo đó, số lượng bán ra mới chỉ 40%-50% so với năm ngoái.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết hiện vé tàu tết Tân Sửu 2021 vẫn còn gần 100.000 vé chưa có người mua. Ảnh: THY NHUNG

Cụ thể, từ ngày 2 đến 11-2-2021 (từ ngày 21 đến 30-12 âm lịch), tổng số chỗ trên mác tàu số chẵn từ các ga Sài Gòn, Biên Hòa ra các ga phía Bắc còn khoảng 25.000 chỗ. Ở chiều ngược lại, số chỗ trên các mác tàu số lẻ từ ngày 12 đến 23-2-2021 (từ ngày 1 đến 15-1 âm lịch) từ các ga phía Bắc về đến ga Biên Hòa, Sài Gòn còn khoảng 52.000 chỗ.

Mặc dù số lượng vé còn nhiều, tuy nhiên một số người dân vẫn than phiền không mua được vé. Anh Nguyễn Quốc Đạt cho biết: “Tôi đã hỏi một số đại lý và ra trực tiếp tại ga Sài Gòn để mua vé tàu về Yên Trung, Hà Tĩnh ngày 26 âm lịch nhưng nhân viên ở đây trả lời đã hết vé”.

Trao đổi với PV, ông Lê Quốc Trung, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết thực tế không phải là lượng vé còn nhiều hay ế ẩm, mà vé còn nhiều ở những ngày không phải là cao điểm. Theo ông Trung, vé từ ngày 23 đến 28 âm lịch cơ bản đã hết, chỉ còn ngày 22 âm lịch trở về trước. Sau tết, từ mùng 5 đến mùng 9 tết cũng đã được bán tương đối tốt, từ mùng 10 trở đi thì bán chậm.

“Ảnh hưởng của dịch COVID-19, bão lũ khiến đời sống người dân khó khăn, người dân phải suy tính kỹ. Có thể họ chờ lương, thưởng tết như thế nào mới chuẩn bị kế hoạch. Bản thân cán bộ, công nhân viên trong ngành đường sắt cũng lưỡng lự” - ông Trung nói.

Ông Trung cho biết thêm, nguyên nhân khiến vé tàu tết còn nhiều là do ngành hàng không đã tăng rất nhiều chuyến bay nội địa bởi máy bay không còn bay quốc tế.

 

Vé TP.HCM - Hà Nội chỉ từ 450.000 đồng/vé

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết ngành đường sắt đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hơn các năm trước như giảm giá vé 10%-20% so với cùng kỳ. Một số chính sách cho sinh viên, học sinh như khuyến khích về sớm từ ngày 23 sẽ được giảm 30% giá vé, trẻ em được giảm 50% giá vé.

Đồng thời, giảm giá 50% cho 6.000 vé trên các đoàn tàu cho giai đoạn không cao điểm trước tết, từ ngày 4 đến 29-1-2021. Sau khi giảm giá, giá vé TP.HCM - Nha Trang chỉ từ 160.000 đồng/vé; TP.HCM - Đà Nẵng chỉ từ 250.000 đồng/vé. Đặc biệt, giá vé TP.HCM - Hà Nội chỉ từ 450.000 đồng/vé.

Nói về thông tin một số người dân cho rằng ngành đường sắt “ôm” vé khiến nhiều người không mua được vé đúng ga cần đến, ông Trung cho biết ngành đường sắt mở bán là dựa trên nhu cầu của người dân. Hiện nay ngành đường sắt vẫn tiếp tục theo dõi nhu cầu, nếu số lượng hành khách tăng cao thì tiếp tục mở thêm một số tuyến tàu tăng cường nhằm phục vụ người dân.

Theo ông Trung, trước đó, đợt 1 được mở bán như hằng năm là từ ngày 1-10, công ty lập ra một số tuyến tàu để bán và tìm hiểu thêm nhu cầu của người dân, sau khi bán hết vé đợt 1 sẽ tăng cường thêm đợt 2. Ông Trung cũng cho biết việc người dân không mua được vé dù vé còn nhiều là do nhu cầu khác nhau. Ngoài ra, do hiện nay ngành đường sắt tập trung bán vé chặng dài trước nhưng hành khách lại muốn mua chặng gần. Ví dụ, người dân có nhu cầu chặng TP.HCM - Tháp Chàm nhưng ngành đường sắt lại đang bán chặng TP.HCM - Đà Nẵng/Hà Nội. Hoặc hành khách muốn mua giường nằm nhưng hiện chỉ còn vé ngồi…

“Vé của ngành đường sắt đều được công khai trên cổng thông tin, vé hằng ngày còn hay hết cũng đều được thông báo. Do đời sống người dân khó khăn chung nên năm nay ngành đường sắt mới mở thành hai đợt bán vé tàu” - ông Trung nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm