Miền Trung vẫn còn 6 ngư dân bị nạn trên biển

Do ảnh hưởng của bão số 1, 6 tàu của ngư dân miền Trung đã bị nạn khi đang trú tránh bão tại quần đảo Hoàng Sa. 

Tính đến 10 giờ sáng 17/7, các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã liên lạc được với 28 tàu thuyền với 360 lao động đánh bắt thủy sản trên vùng biển Hoàng Sa. Về 6 con tàu bị chìm với 77 lao động trôi dạt trên biển, đến sáng 17/7, các tàu cá trong khu vực đã vớt được 71 người. Hiện nay, vẫn còn 6 lao động trên tàu QNg 55940 của ông Nguyễn Văn Tẩn, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn chưa cứu vớt được. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp đến xã Bình Châu, huyện Bình Sơn nắm tình hình và chỉ đạo công tác cứu vớt ngư dân bị nạn.

Ông Trần Ngọc Nguyên, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống bão lụt huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Hai tàu bị nạn của Lý Sơn đều bị nạn, số người bị nạn đã vớt được hết rồi. Riêng tàu anh Tiến bị mắc cạn nhưng mọi người đều an toàn. Huyện đã liên lạc được với tàu của anh Tiến để cứu người nhưng sóng còn lớn nên để chờ từ nay đến chiều tiếp tục vớt người”.

Từ tối 16/7 đến sáng 17/7, do ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn 2 tỉnh này đã có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được từ 50 đến 80 ly. Mưa lớn  đã góp phần giải quyết tình trạng hạn hán cho hàng ngàn hécta lúa hè thu. Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, 2 tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình đã chỉ đạo các địa phương ban ngành triển khai ngay các phương án phòng tránh bão số 1.

Tại Quảng Bình, đến chiều 16/7, Bộ đội biên phòng đã kêu gọi được hơn 4.000 tàu thuyền với hơn 20.000 ngư dân vào bờ an toàn. Tuy nhiên, đến sáng 17/7, tỉnh Quảng Bình vẫn còn một tàu cá mang số hiệu QB 93093 do ông Nguyễn Ngọc Hợp làm thuyền trưởng và  7 ngư dân ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch vẫn chưa liên lạc được.

Ông Nguyễn Ngọc Giai, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc liên lạc với tàu ở xã Quảng Đông thì Bộ đội biên phòng và các Trạm thông tin ven biển, ven các cửa sông như Ròn, Quảng Phúc, Đức Trạch và Bảo Ninh, Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đang tiếp tục liên lạc bằng mọi cách.

Cũng trong sáng 17/7, lực lượng Bộ đội biên phòng Quảng Bình, cảng vụ Cảng Hòn La và Cảng Gianh đã hướng dẫn 14 tàu có trọng tải từ 500 đến 8.000 tấn vào nơi trú ẩn an toàn. Ngoài ra, tỉnh Quảng Bình cũng đã triển khai các phương án di dời dân ở các vùng thấp lụt các khu vực có khả năng sạt lở đất khi mưa lũ xảy ra.

Theo Thanh Hà (VOV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm