Nghệ An: Một phó chủ tịch tỉnh không có phiếu tín nhiệm thấp

Ông Nguyễn Xuân Sơn (đang đứng báo cáo) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, là người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất. Ảnh: Đắc Lam 

Chiều 11-12, tại ngày họp thứ 2, kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 16 chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh do HĐND tỉnh Nghệ An bầu.

Trong đó, ông Đại có 61 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 74,39 %  tổng số đại biểu HĐND) 14 phiếu tín nhiệm (chiếm 17,07 %) và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An với 62 phiếu (chiếm 75,61 %), chỉ có 1 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm  1,21 %).

Ông Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An là người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất với 42 phiếu.

Ông Trần Hồng Châu - Chủ tịch HĐND tỉnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An có 58 phiếu (chiếm 70,73 %) tín nhiệm cao, 14 phiếu tín nhiệm (chiếm 17,07 %) và 3 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 3,65 %). Ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có 53 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 64,63 %), 19 phiếu tín nhiệm (chiếm 23,17 %) và 3 phiếu tín nhiệm (chiếm 3,65 %).

Tại kỳ họp này, ông Hoàng Viết Đường và ông Lê Ngọc Hoa vừa được bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (nhiệm kỳ 2011 – 2016) vào sáng 14-11, nên chưa đủ thời gian để lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm