Ngoại trưởng Nga phát biểu tại Đại hội đồng LHQ, đề cập loạt điểm nóng

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhắc lại lập trường của Moscow trong xung đột ở Ukraine và ở Trung Đông, cũng như trong nhiều vấn đề quốc tế quan trọng khác.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) và tham gia họp báo sau phiên họp ngày 28-9, nhấn mạnh lập trường của Moscow trong nhiều vấn đề quốc tế quan trọng.

Về chiến sự ở Ukraine, ông Lavrov nhắc lại lập trường “rất rõ ràng” của Nga: “nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột phải được loại bỏ”, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Lavrov nói rằng nguyên nhân thực chất khiến Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine không phải vấn đề lãnh thổ, mà là vấn đề con người. Điện Kremlin coi sinh mệnh của các cộng đồng Nga vốn đã sống và làm việc lâu đời ở Ukraine là quan trọng hơn hết.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 28-9. Ảnh: REUTERS

Ông Lavrov nhắc lại rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ban hành sắc lệnh cấm đàm phán với Nga chừng nào Tổng thống Vladimir Putin còn nắm quyền ở Điện Kremlin, cho rằng quyết định này đã cản trở đàm phán.

Ông Lavrov nhấn mạnh Nga là một cường quốc hạt nhân nên việc các quốc gia phương Tây và Ukraine mong muốn gây ra “thất bại chiến lược” cho Moscow là “vô nghĩa và nguy hiểm”, theo hãng tin Reuters.

Ngoại trưởng Nga cáo buộc Ukraine đang cố gắng lôi kéo các quốc gia thành viên Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tham gia trực tiếp vào xung đột.

Ông Lavrov cho biết Nga hoan nghênh bất kỳ sáng kiến nào nhằm giải quyết vấn đề Ukraine trong khi chỉ trích Kiev phớt lờ sáng kiến hoà bình mà các nước khác đề xuất, kể cả sáng kiến về nền tảng “Những người bạn của hoà bình” mà Trung Quốc và Brazil khởi xướng.

Ukraine đã nêu ra các đề xuất để chấm dứt xung đột và tổ chức hội nghị hoà bình quốc tế ở Thuỵ Sĩ hồi tháng 6 mà không có sự tham dự của Nga. Tuy nhiên, ông Lavrov gọi công thức hoà bình của Kiev là “tai tiếng” và việc phương Tây ủng hộ các nguyên tắc này là “vô nghĩa”.

Về vấn đề Trung Đông, Ngoại trưởng Nga tuyên bố Moscow sẽ nỗ lực hợp tác với các bên để ngăn xung đột Israel-Palestine lan ra các quốc gia khác, đồng thời thúc giục thế giới ngay lập tức điều tra vụ hàng loạt máy nhắn tin phát nổ và gây chết người ở Lebanon, theo TASS.

Ông Lavrov cáo buộc vụ tấn công ở Lebanon khiến lãnh đạo Hezbollah thiệt mạng hôm 27-9 là “ám sát chính trị” và lo ngại Israel có thể lôi kéo Iran trực tiếp tham chiến, theo Reuters.

Ông Lavrov cáo buộc Israel không mong muốn bất kỳ kế hoạch hoà bình nào để giải quyết xung đột với Palestine còn Mỹ nỗ lực ngăn chặn các nỗ lực của LHQ nhằm giải quyết xung đột. Trong khi đó, ông hoan nghênh Iran đang “hành xử một cách cực kỳ có trách nhiệm” trong khu vực.

Ông Lavrov cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang có kế hoạch đàm phán bình thường hoá quan hệ và đề xuất hai bên có thể dựa vào kết quả những nỗ lực của Nga và Iran làm trung gian hoà giải trong quá khứ.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng nhắc tới nhiều vấn đề khác như cam kết của Moscow tiếp tục tuân thủ hiệp ước New START cho tới năm 2026, bất chấp việc Moscow đã công khai rút khỏi thoả thuận; sự đồng thuận của các thành viên BRICS rằng việc tiếp tục mở rộng khối là chưa khả thi; lập trường của Nga ủng hộ kết nạp đại diện châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latinh vào Hội đồng bảo an LHQ; cam kết của Nga trong giải quyết các xung đột ở Nam Caucasus; …

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới