(PLO)- HĐXX cho rằng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre yêu cầu cho thêm thời gian để tìm kiếm giấy tờ nhưng không đưa ra thời gian cụ thể nên không chấp nhận.
(PL)- Anh Bùi Minh Lý - một cán bộ đoàn, đảng viên dự bị - bị kết tội oan từ năm 2015, nay anh chính thức được cơ quan tố tụng xin lỗi công khai tại quê nhà.
(PL)- Biết rằng VKS quân sự Quân khu 1 có cái khó về căn cứ pháp lý nhưng viện này vẫn có thể tổ chức xin lỗi công khai ba người bị oan để phần nào phục hồi danh dự và minh oan cho họ.
(PL)- Công an tỉnh Bắc Giang đồng ý bồi thường gần 5 tỉ đồng cho người bị oan nhưng Bộ Công an không chấp nhận con số này khiến gia đình người bị oan mòn mỏi đợi chờ.
(PL)- Theo Luật TNBTCNN 2009 người bị oan muốn khởi kiện nơi có trách nhiệm bồi thường ra tòa thì phải yêu cầu cơ quan đó giải quyết bồi thường, nếu không đồng ý thì mới được khởi kiện.
(PL)- Người bị oan yêu cầu VKSND tỉnh Quảng Trị bồi thường 18 tỉ đồng nhưng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng chỉ tuyên buộc bị đơn bồi thường hơn 281 triệu đồng.
(PLO)- Người bị thiệt hại phải có hồ sơ bao gồm: văn bản
yêu cầu bồi thường, văn bản làm căn cứ bồi thường, giấy tờ chứng minh nhân thân
và tư liệu, chứng cứ khác.
LTS: Dự án Luật Trách
nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) tiếp tục quy định người bị oan
phải có đơn mới được xin lỗi. Điều này khiến không chỉ đại biểu Quốc hội
mà nhiều người dân phản ứng mạnh. Pháp Luật TP.HCM xin giới thiệu những
ý kiến về vấn đề này.
(PLO)- Tình tiết bất ngờ trong vụ án giết chồng người tình chôn xác; Thủ
tướng yêu cầu làm rõ vụ tàu vỏ thép bị hỏng; VKS bác yêu cầu xin
lỗi công khai của người bị oan; Bắt thanh niên chém
trọng thương 2 người trên phố... là những thông tin chính có trong Bản tin 17h ngày 24-5.
(PLO)- Vấn đề bồi
thường thiệt hại về tinh thần cho người thân thích của người bị oan trong hoạt
động tố tụng hình sự đã làm nóng phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về
dự án Luật Bồi thường nhà nước (sửa đổi) sáng 21-4.