Tòa tỉnh thụ lý vụ vợ chồng người bị oan kiện tòa huyện

(PLO)- TAND tỉnh Đắk Nông đã thụ lý hồ sơ vụ vợ chồng người bị kết án oan kiện TAND huyện Tuy Đức, đòi bồi thường 29 tỉ đồng, gồm tiền tổn thất tinh thần, sức khỏe, thiệt hại về cây trồng…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Bùi Danh Đại, Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông, cho biết TAND tỉnh đã nhận được hồ sơ vụ vợ chồng người bị kết án oan khởi kiện, đòi bồi thường 29 tỉ đồng.

Chuyển hồ sơ đòi bồi thường oan 29 tỉ lên TAND tỉnh

Nguyên đơn của vụ kiện là vợ chồng bị kết án oan - ông Nguyễn Văn Võ và bà Nguyễn Thị Thưởng (ngụ xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, Đắk Nông); bị đơn là TAND huyện Tuy Đức.

Vợ chồng ông Võ kiện TAND huyện Tuy Đức, yêu cầu bồi thường thiệt hại theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Tổng số tiền mà vợ chồng ông Võ yêu cầu được bồi thường là 29 tỉ đồng, gồm tiền tổn thất tinh thần, sức khỏe, thiệt hại về cây trồng, tài sản và nhiều chi phí khác.

người bị oan
Năm 2020, vợ chồng ông Võ đã được TAND huyện Tuy Đức xin lỗi công khai vì đã kết án oan. Ảnh: TIẾN THOẠI

Ban đầu, TAND huyện Tuy Đức tiếp nhận đơn khởi kiện của vợ chồng ông Võ. Tuy nhiên, sau đó TAND tỉnh Đắk Nông yêu cầu tòa cấp huyện chuyển hồ sơ lên tòa cấp tỉnh. Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông cho biết tòa cấp tỉnh sẽ là đơn vị thụ lý, xét xử vụ án theo thẩm quyền.

Ông Võ cho biết ngoài việc khởi kiện đòi bồi thường, ông còn làm đơn gửi đến nhiều cơ quan Trung ương đề nghị xem xét, xử lý hình sự những cán bộ tại các cơ quan tố tụng huyện Tuy Đức đã gây oan đối với vợ chồng ông.

Theo ông Võ, việc ông khởi kiện, yêu cầu bồi thường 29 tỉ đồng là hợp lý. Bởi lẽ trong thời gian vướng lao lý, toàn bộ cây cối trên 6 ha rẫy của ông bị chết hoặc hư hại, giảm năng suất, đến nay không khôi phục được.

“Trong thời gian vợ chồng tôi vướng lao lý, toàn bộ cây cối trên 6 ha rẫy bị chết hoặc hư hại, giảm năng suất, đến nay không khôi phục được.”

Ông Nguyễn Văn Võ

Vướng lao lý vì không ký bán đất cho “người lạ”

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vào năm 2008, vợ chồng ông Võ bán cho hai phụ nữ một thửa đất và đã giao đất, giao sổ hồng cho người mua đất. Sau đó, người mua đất yêu cầu ông Võ ký giấy sang nhượng đất cho người thứ ba là ông NVC. Do không bán đất cho ông C nên ông Võ không ký và bị khởi kiện ra TAND huyện Tuy Đức.

TAND huyện Tuy Đức cho rằng vợ chồng ông Võ có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên chuyển hồ sơ sang cơ quan công an. Năm 2018, Công an huyện Tuy Đức đã bắt tạm giam ông Võ, cho bà Thưởng tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra.

Tháng 10-2018, vợ chồng ông Võ bị TAND huyện Tuy Đức kết án 24 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng cho bà Thưởng được hưởng án treo.

Năm 2019, TAND tỉnh Đắk Nông xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Tháng 9-2019, Công an huyện Tuy Đức quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với vợ chồng ông Võ vì hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được vợ chồng ông Võ có hành vi phạm tội.

Đến năm 2020, TAND huyện Tuy Đức đã chủ trì, phối hợp cùng VKSND và Công an huyện Tuy Đức tổ chức cải chính, xin lỗi công khai vì đã kết án oan đối với vợ chồng ông Võ.•

Tòa chỉ chấp nhận bồi thường 400 triệu đồng

anh-box-.jpg
Trong thời gian vợ chồng ông Võ vướng lao lý, toàn bộ cây cối trên 6 ha rẫy bị chết hoặc hư hại, giảm năng suất, đến nay không khôi phục được. Ảnh: TIẾN THOẠI

Tháng 8-2023, TAND huyện Tuy Đức có báo cáo, tính tổng các khoản bồi thường cho vợ chồng ông Võ ở mức 276 triệu đồng. Tháng 10-2023, TAND huyện Tuy Đức phối hợp cùng các bên liên quan tổ chức thương lượng bồi thường đối với vợ chồng ông Võ nhưng không thành.

Đến tháng 11-2023, TAND huyện Tuy Đức tiếp tục tổ chức thương lượng, đề xuất bồi thường gần 400 triệu đồng nhưng vợ chồng người bị kết án oan không chấp nhận.

Đại diện Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông không đồng ý mở phiên thương lượng thứ ba, đề nghị ông Võ, bà Thưởng khởi kiện ra tòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm