Người biểu tình Mexico đốt phá trụ sở Đảng cầm quyền

Cuộc tấn công vào trụ sở địa phương của Đảng Cách mạng Thể chế (PRI) ở Chilpancingo là cuộc biểu tình bạo lực mới nhất diễn ra xoay quanh vụ việc 43 sinh viên Mexico mất tích.

Trong một diễn biến khác, những người biểu tình đã phong tỏa lối vào sân bay quốc tế Acapulco. Cuộc biểu tình diễn ra tại sân bay hôm 10-11. Hơn hàng ngàn người biểu tình chặn tất cả lối vào sân bay Acapulco trong ba giờ đồng hồ.

 Tòa nhà chính quyền ở bang Guerrero bị người biểu tình nổi lửa đốt rụi. 

Một nhóm người biểu tình đeo mặt nạ, trang bị gậy, ống kim loại và dao phay đã có cuộc đụng độ với cảnh sát. Hôm 11-11, người biểu tình đã cố gắng xông vào Dinh Tổng thống tại thành phố Mexico nhưng không thành công. Họ đã phóng hỏa luôn cả cửa ra vào.

Các cuộc biểu tình ngày càng lan rộng ở Mexico sau khi 43 sinh viên bị bắt cóc hôm 26 tháng 9 tại thị trấn phía tây nam của Iguala.

Các cuộc biểu tình gần đây nổ ra từ những cáo buộc cho rằng băng đảng ma túy Guerreros Unidos đã được cảnh sát thuê sát hại và thiêu xác 43 sinh viên tại khu bãi rác ở thành phố Cocula, gần thành phố Iguala, nơi xảy ra vụ mất tích. Chúng sau đó đã dồn tàn tro vào túi rác thả xuống sông San Juan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm