Dân than phiền vì lòng, lề đường thành bãi giữ xe

(PLO)- Một số cơ sở kinh doanh tại TP.HCM chiếm dụng lòng, lề đường làm nơi giữ xe, đậu xe cho khách hàng, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, một số người dân ở quận Phú Nhuận, quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết trên các địa bàn quận có các cơ sở kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi đậu xe, giữ xe.

Tình trạng này kéo dài lâu nay nhưng chưa được giải quyết triệt để, gây cản trở giao thông, việc đi lại của người dân và làm mất mỹ quan đô thị.

Xe đậu tràn xuống đường

Theo ghi nhận của PV, một cơ sở kinh doanh trong khu phố ẩm thực Phan Xích Long (phường 7, quận Phú Nhuận) thường xuyên tận dụng lòng, lề đường làm nơi giữ xe, đậu xe cho khách đến ăn uống. Đáng nói là vị trí này nằm ở góc rẽ đường Phan Xích Long và đường Nguyễn Công Hoan, có nhiều phương tiện qua lại. Bãi giữ xe ở đây để xe tràn xuống lòng, lề đường, gây cản trở giao thông, khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Bà ĐTL (người dân sống tại khu vực này) cho biết vào buổi tối hoặc cuối tuần, cơ sở kinh doanh này thường xuyên để xe máy của khách dưới lòng đường, gây cản trở giao thông.

“Vị trí này nằm tại góc cua nhưng xe máy lại để tràn lan dưới đường khiến người điều khiển xe bị giới hạn tầm nhìn, thậm chí phải đánh lái lấn sang chiều ngược lại để chạy, rất nguy hiểm. Rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, giải quyết tình trạng trên” - bà L nói.

lề đường thành bãi giữ xe

Bãi giữ xe của một trung tâm Anh ngữ ở phường 4, quận Tân Bình được công an phường nhắc nhở sau phản ánh của người dân. (Ảnh do UBND phường 4 cung cấp)

Tương tự, tại một trung tâm Anh ngữ trên đường Hoàng Văn Thụ (phường 4, quận Tân Bình), vào thời điểm học sinh tan học, phụ huynh đến đón con đậu xe dưới lòng đường, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Chị MT (ngụ quận Tân Bình) cho biết mỗi khi đi ngang qua trung tâm này, chị lại gặp cảnh kẹt xe bởi phụ huynh đến đón và chờ con dưới lòng đường.

“Đi vào những giờ khác thì không sao nhưng khoảng 16-17 giờ hằng ngày sẽ bị kẹt xe ngay đoạn trung tâm Anh ngữ này - chị T nói.

“UBND phường sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nếu phát hiện vi phạm sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.”

Ông Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND phường 7, quận Phú Nhuận

Sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

Trao đổi với PV, ông Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND phường 7, quận Phú Nhuận, cho biết UBND phường đã xây dựng kế hoạch số nhằm thực hiện công tác quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè và xử lý tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường.

Ngoài ra, UBND phường cũng phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị quận Phú Nhuận, Công an phường 7 thường xuyên ra quân xử lý trật tự lòng, lề đường, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và khu phố ẩm thực Phan Xích Long.

Nói về khó khăn trong khâu xử lý, ông Thành cho biết chính quyền địa phương ra quân nhắc nhở, xử phạt thường xuyên nhưng khi không có mặt lực lượng chức năng kiểm tra thì tình trạng trên tiếp tục tái diễn.

“Về thông tin phản ánh tình trạng trên của báo chí và người dân, UBND phường sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nếu phát hiện vi phạm sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật” - ông Thành nói.

Phó chủ tịch UBND phường 7, quận Phú Nhuận cũng thông tin thêm tại một số khu vực trên tuyến đường Phan Xích Long có vỉa hè 6 m, cho phép đậu xe máy trên vỉa hè hai hàng, chừa lối giữa cho người đi bộ theo Quyết định 32/2023/QĐ-UBND của TP.

Liên quan đến tình trạng cơ sở kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường ở phường 4, quận Tân Bình, ông Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch UBND phường 4, quận Tân Bình, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của PV, phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý dứt điểm tình trạng đậu xe máy lấn chiếm lòng, lề đường.•

Để xe ở lòng đường, khách hay chủ kinh doanh bị phạt?

Hành vi trông, giữ xe trái phép ở lòng đường, vỉa hè được quy định xử phạt tại Điều 12 Nghị định 100/2019 (xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ).

Cụ thể, tại điểm g, điểm i khoản 6 Điều 12 quy định phạt tiền 4-6 triệu đồng đối với cá nhân, 8-12 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 5 m2 đến dưới 10 m2 làm nơi trông, giữ xe; chiếm dụng phần đường xe chạy hoặc lề đường của đường ngoài đô thị từ

20 m2 trở lên làm nơi trông, giữ xe.

Khoản 7 Điều 12 quy định phạt tiền 6-8 triệu đồng đối với cá nhân, 12-16 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 10 m2 đến dưới 20 m2 làm nơi trông, giữ xe.

Điểm a khoản 8 Điều 12 quy định phạt tiền 10-15 triệu đồng đối với cá nhân, 20-30 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 20 m2 trở lên làm nơi trông, giữ xe.

Trong trường hợp này, muốn xử phạt hành vi vi phạm hành chính thì phải xác định đối tượng vi phạm, ai làm sai thì bị xử lý hành chính. Nếu khách tự ý để xe ở lòng đường, hè phố thì cơ quan chức năng xử phạt khách.

Ngược lại, nếu khách đã giao xe cho chủ quán bảo quản và sau đó trả lại thông qua việc gửi giữ bằng thỏa thuận miệng hoặc bằng phiếu giữ xe… thì chủ quán phải chịu các trách nhiệm liên quan về giữ xe trái phép chiếm dụng lòng, lề đường.

Luật sư ĐÀO THỊ BÍCH LIÊN, Đoàn Luật sư TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm