Đã dập tắt đám cháy trong bãi giữ xe tang vật ở Khánh Hòa

(PLO)- Vụ cháy xảy ra ở khu vực tạm giữ tang vật phương tiện chờ thanh lý, nơi cất giữ các vỏ lốp xe cũ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Cháy bãi tạm giữ xe vi phạm ở Khánh Hòa.

Trưa 19-3, trao đổi với PLO, Thượng tá Hoàng Văn Khoa, Phó trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đám cháy tại bãi giữ xe tang vật của công an huyện đã được dập tắt.

"Lực lượng chữa cháy đã dập tắt đám cháy lúc 11 giờ 30. Điểm xảy ra cháy là khu vực lưu giữ các phương tiện vi phạm chờ thanh lý. Vụ cháy không gây thương tích cho người, có ba xe máy, một ô tô bị cháy"- Thượng tá Khoa thông tin với PLO.

4.jpg
Xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Ảnh: TRẦN PHƯỢNG

Cũng theo Phó trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh, những phương tiện bị cháy đã nằm trong bãi lưu giữ tang vật nhiều năm nay, hư hỏng nặng và đang chờ đưa ra thanh lý.

"Những phương tiện bị cháy gần như không sử dụng được do ở trong bãi lưu giữ tang vật quá lâu. Theo quy định thì các phương tiện này vẫn phải làm các thủ tục để thanh lý, đấu giá"- Thượng tá Khoa thông tin thêm và cho biết cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

3.jpg
Đám cháy xảy ra khu vực tang vật chờ thanh lý. Ảnh: TRẦN PHƯỢNG

Như PLO đã thông tin, vụ cháy xảy ra khoảng 10 giờ 25 cùng ngày, tại bãi tạm giữ tang vật của Công an huyện Khánh Vĩnh. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều xe chuyên dụng, cùng chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm