Người hùng World Cup 2002 của Hàn Quốc giải nghệ

Ahn Jung-hwan trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới tại World Cup 2002 trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc khi tiền đạo điển trai này ghi bàn thắng vàng giúp Hàn Quốc loại ứng cử viên cho chức vô địch Italia ở vòng 2, tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử World Cup.

Sau chiến thắng gây sốc trước Italia, Hàn Quốc tiếp tục đánh bại Tây Ban Nha ở tứ kết trước khi bị loại bởi ĐT Đức ở vòng 4 đội mạnh nhất. Dù vậy, việc Hàn Quốc lọt vào bán kết ở một kỳ World Cup cũng là một kỳ tích bởi đây là thành tích cao nhất mà một đội bóng châu Á đạt được từ trước tới nay.

Người hùng World Cup 2002 của Hàn Quốc giải nghệ ảnh 1

Ahn Jung-hwan với cú đánh đầu đã đi vào lịch sử bóng đá Hàn Quốc - Ảnh Internet.

Ahn Jung-hwan còn trở thành chủ đề được bàn tán nhiều hơn nữa bởi sau khi ghi bàn thắng quyết định loại ĐT Italia khỏi World Cup 2002, tiền đạo của ĐT Hàn Quốc đã bị chủ tịch Luciano Gaucci của đội bóng chủ quản Perugia, CLB lúc đó đang chơi ở Serie A, sa thải.

Ahn Jung-Hwan gia nhập Perugia theo một hợp đồng cho mượn từ Pusan Icons của Hàn Quốc vào mùa Hè năm 2000. Và sau khi rời Serie A, tiền đạo có vẻ ngoài lãng tử này đã chơi bóng ở Nhật Bản, Pháp, Đức, và Trung Quốc. CLB cuối cùng mà Ahn Jung-Hwan chơi bóng trước khi giải nghệ là Dalian Shide của Trung Quốc.

Theo V.M (TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm