(PLO)- Nobel Hòa bình năm 2022 được trao cho nhà hoạt động nhân quyền Ales Bialiatski người Belarus, tổ chức nhân quyền Nga Memorial và tổ chức nhân quyền Ukraine - Center for Civil Liberties.
(PLO)- Tổng thống Iran và Tổng thống Mỹ có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), thể hiện quan điểm khác biệt trong vấn đề hạt nhân và quyền con người.
(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Ban Chỉ đạo Nhân quyền các tỉnh thành tiếp tục thực hiện năm nhiệm vụ để góp phần bảo đảm và thúc đẩy quyền con người theo chủ trương, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước.
(PLO)- Mỹ liệt loạt công ty Trung Quốc vào danh sách đen với cáo buộc sử dụng công nghệ sinh học và công nghệ giám sát liên quan vấn đề nhân quyền ở Tân Cương.
(PLO)- Nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của Bắc Kinh lên các nghị sĩ Anh, Quốc hội Anh đã cấm đại sứ Trung Quốc tại nước này tham dự một sự kiện ở Hạ viện.
(PLO)- EU nói sẽ chỉ hợp tác một khi Taliban tôn trọng các quyền cơ bản, bao gồm quyền của phụ nữ, và ngăn chặn việc lãnh thổ của Afghanistan bị sử dụng cho mục đích khủng bố.
(PLO)- Tổng thư ký LHQ kêu gọi Taliban thực hiện các biện pháp kiềm chế tối đa để bảo vệ tính mạng người dân và bày tỏ quan ngại về tương lai của phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan.
(PLO)- Một nguồn tin cấp cao cho biết Mỹ sẽ nêu quan ngại về "sự cưỡng ép" của Trung Quốc ở Biển Đông và tình hình Myanmar trong các cuộc họp cấp bộ trưởng với ASEAN.
(PLO)- Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả việc Mỹ đưa 23 thực thể của nước này vào danh sách đen với các cáo buộc về nhân quyền và có quan hệ với quân đội.
(PLO)- Lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho thấy sự khác biệt giữa các nhà lãnh đạo nhóm G7 trong cách tiếp cận Trung Quốc về vấn đề nhân quyền.
(PLO)- Đức kêu gọi thế giới chấp nhận người Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương dưới diện tị nạn và đề nghị Trung Quốc cho phép quan sát viên EU tự do đến đây.
(PLO)- "Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ còn một số nội dung thiếu khách quan dựa trên những thông tin không được kiểm chứng về thực tế tại Việt Nam" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.
(PLO)-Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vừa công bố các thành viên trúng cử nhiệm kỳ 2020-2022. Theo đó, trong số các quốc gia Mỹ Latin và Caribe, Brazil và Venezuela vượt qua Costa Rica để trở thành thành viên hội đồng này.
(PLO)- Saudi Arabia mạnh tay với Canada có thể không chỉ vì bị Canada chỉ trích về nhân quyền mà cả vì bất mãn Canada ngâm quá lâu hợp đồng bán xe bọc thép cho mình.
(PLO)- Mỹ kẹt giữa Canada - một trong những đồng minh và bạn bè truyền thống và Saudi Arabia - một đối tác truyền thống, có quan hệ kinh tế và an ninh thân thiết.
(PLO)- Các vấn đề sức khỏe như đầy hơi và táo bón vào dịp Tết thường xảy ra phổ biến. Bạn có thể thử những lời khuyên đơn giản này để giảm tình trạng khó chịu do đầy hơi và táo bón gây ra.