Nhiều doanh nghiệp chưa coi trọng đổi mới khoa học công nghệ

Bộ KH&CN không đủ thẩm quyền quyết định phân bổ và sử dụng ngân sách KH&CN; chưa có giải pháp khả thi để huy động khu vực tư nhân đầu tư nghiên cứu và đổi mới công nghệ và chưa có chính sách hữu hiệu để đào tạo, sử dụng hiệu quả nhân lực KH&CN.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt lưu ý còn nhiều doanh nghiệp chưa coi đổi mới KH&CN là yếu tố sống còn trong chiến lược phát triển, nhất là các doanh nghiệp nhà nước. Bên cạnh đó, hoàn thiện thể chế, chính sách là việc mà Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&CN cần thúc đẩy để sớm tạo hành lang thuận lợi cho KH&CN phát triển. Liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan, ban ngành cần chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực như là yếu tố quyết định việc triển khai, vận hành dự án quan trọng này.

H.THƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới