Niêm yết nhà, đất tranh chấp

Sau khi chồng bà qua đời, các anh em của chồng bà tranh chấp thừa kế nhà, đất đó. Cho rằng đã hết thời hiệu khởi kiện chia thừa kế và cũng không đủ điều kiện chia tài sản chung nên TAND TP.HCM đã hủy bản án sơ thẩm của Tòa quận 9 và đình chỉ giải quyết vụ án.

Ngày 30-8-2011 và 6-12-2011, gia đình bà phát hiện UBND phường Phước Long B, quận 9 đang tiến hành niêm yết danh sách của một số người đề nghị cấp giấy đỏ thửa đất trên? Tại sao phường lại làm vậy đối với đất có tranh chấp?

Ông Hứa Văn Thắng, cán bộ địa chính phường Phước Long B (quận 9), cho biết việc niêm yết nêu trên không sai quy định. Theo quy trình, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận chuyển xuống, UBND phường phải niêm yết công khai và kiểm tra các căn cứ pháp lý. Nếu đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì UBND phường xác nhận vào hồ sơ và chuyển lên cho quận; nếu không đủ điều kiện thì trả hồ sơ.

HỒNG TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm