Nổ cháy kho dầu Cuba: Mexico, Venezuela sang giúp

(PLO)- Cuba vẫn đang nỗ lực xử lý thảm họa nổ cháy kho dầu, với sự trợ giúp của Mexico và Venezuela.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Tính tới ngày 7-8 (giờ địa phương), các đám cháy trong vụ nổ kho dầu ở Cuba đã bước sang ngày thứ ba và vẫn chưa bị dập tắt dù lực lượng chữa cháy cố gắng hết sức với lượng lớn lính cứu hỏa, nhân sự từ Bộ Nội vụ, lực lượng vũ trang cách mạng, máy bay trực thăng, theo hãng tin Bloomberg.

Khói đen từ đám cháy kho dầu gần vịnh Matanzas (Cuba) vào ngày 7-8. Ảnh: AFP/GETTY IMAGES

Khói đen từ đám cháy kho dầu gần vịnh Matanzas (Cuba) vào ngày 7-8.
Ảnh: AFP/GETTY IMAGES

Chưa rõ tung tích 17 lính cứu hỏa mất tích

Tối 5-8 (giờ địa phương), sét đánh trúng một trong tám bồn chứa tại kho dầu gần khu công nghiệp tỉnh Matanzas nằm ven bờ biển miền Bắc Cuba. Đến hôm sau (6-8), lửa lan đến bồn chứa thứ hai. Theo chính quyền tỉnh Matanzas, hai bồn chứa này một chứa 26.000 m3 xăng dầu và một chứa 50.000 m3 dầu nhiên liệu. Khói từ đám cháy bay đến tận thủ đô Havana cách đó gần 100 km về phía đông.

Ngày 7-8, ông Nestor Perez, Giám đốc Công ty Dầu khí nhà nước Union Cuba-Petroleo, được gọi là Cupet, cho biết 520 m3 dầu nhiên liệu đã được chiết ra từ một trong các bồn chứa và công ty đang mong sẽ có thêm tàu để tiếp tục chiết nhiên liệu ra.

Trao đổi với báo chí địa phương ngày 7-8, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Matanzas - bà Susely Morfa Gonzalez cho biết ở bồn chứa đầu tiên bị sét đánh nổ và cháy “hiện không còn cháy, chỉ còn khói trắng”. Bồn thứ hai vẫn đang cháy, tỏa cột khói đen khổng lồ lên trời. Trong khi đó bồn thứ ba - vốn vào tối 6-8 các quan chức Cuba lo ngại sẽ bị nổ - đang được làm mát bằng nước để duy trì nhiệt độ thích hợp ngăn bốc cháy.

Vụ cháy xảy ra gần nhà máy nhiệt điện lớn nhất Cuba là Antonio Guiteras 225 MW. Tuy nhiên, theo hãng tin nhà nước Cuba Prensa Latina, vụ cháy không đe dọa ngay lập tức đến hoạt động của Nhà máy điện Antonio Guiteras.

Nhà chức trách Cuba cho biết ít nhất 121 người bị thương trong vụ nổ bồn chứa thứ hai, trong đó có Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Liván Arronte. 36 người vẫn phải nhập viện, năm người trong tình trạng nguy kịch. Theo Bộ trưởng Y tế Cuba Jose Angel Portal, đến ngày 7-8, ít nhất một lính cứu hỏa thiệt mạng, hơn 4.000 người phải sơ tán. Riêng số phận 17 lính cứu hỏa mất tích khi chữa cháy vẫn chưa được xác định.

Thảm họa bao phủ thêm một lớp mây mù lên nền kinh tế vốn đang chật vật của Cuba, theo Bloomberg. Vụ cháy xảy ra khi lạm phát hằng năm của Cuba tăng tới 29% (ghi nhận vào tháng 6, so với tháng 6-2021), phần lớn là do đồng peso mất giá, do chi phí nhiên liệu và nhập khẩu tăng. Kinh tế Cuba tăng trưởng 1,3% vào năm 2021 sau hai năm giảm kỷ lục.

Mexico, Venezuela tiếp sức dập lửa

Ông Jorge Pinon, Giám đốc Chương trình Năng lượng và Môi trường châu Mỹ Latinh và Caribe thuộc ĐH Texas (Mỹ), lo ngại vụ cháy “có thể là một tin rất xấu đối với lưới điện” Cuba vì “khu vực này là điểm trung chuyển nhiên liệu cho nhiều nhà máy nhiệt điện khác nhau, không chỉ một nhà máy gần đó”. Ngày 7-8, tổ chức công đoàn công nhân điện cảnh báo rằng Cuba sẽ không thể đáp ứng nhu cầu, yêu cầu các cơ sở công cộng có các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Trong ngày 7-8, Bộ trưởng Môi trường Cuba - bà Elba Perez cho biết vụ cháy đã gây phát thải các chất gây ô nhiễm. Theo cơ quan thông tấn Cuba ACN, một nhóm chuyên gia đang theo dõi diễn tiến của một đám mây do vụ cháy gây ra. Người dân tận Havana được khuyến cáo thận trọng tránh mưa acid. Chủ tịch Cuba Diaz-Canel chỉ đạo thực hiện tất cả biện pháp nhằm giảm thiểu tác động ô nhiễm của đám cháy và bảo vệ người dân, ACN cho biết. Tin tốt là theo các quan chức Cuba thì không có dầu chảy ra làm ô nhiễm vịnh Matanzas.

Trước tình hình vụ cháy ngày càng có nguy cơ mất kiểm soát, ngày 6-8, Văn phòng Chủ tịch Cuba đưa ra thông điệp nhờ các nước giúp đỡ. Cuba đã liên lạc với nhiều nước có kinh nghiệm về dầu mỏ, trong đó có Mexico và Venezuela.

Ngày 7-8, 82 lính cứu hỏa Mexico và 35 lính cứu hỏa Venezuela có kinh nghiệm chữa cháy nhiên liệu mang theo một lượng lớn hóa chất chữa cháy sang Cuba, hỗ trợ chế ngự ngọn lửa, không cho nó lan sang các bồn chứa khác và công trình gần đó, theo hãng tin Reuters.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hoan nghênh rằng sự giúp đỡ của các nước Mexico và Venezuela là rất quan trọng và sẽ mang tính quyết định. “Sáng nay, một lần nữa, thật khó khăn. Các nhân viên cứu hỏa tiếp tục chiến đấu với ngọn lửa dữ dội với sự giúp đỡ đến từ các quốc gia thân thiện. Hôm nay sẽ là một ngày quan trọng trong cuộc chiến giành sự sống của chúng ta” - Chủ tịch Cuba Diaz-Canel viết trên Twitter sáng 7-8.

Trước đó ông thừa nhận với báo chí rằng “chúng tôi đang đối mặt với một đám cháy lớn đến mức rất khó kiểm soát ở Cuba, nơi không có tất cả phương tiện cần thiết”.•

Việt Nam thăm hỏi Cuba về vụ cháy nổ kho dầu ở tỉnh Matanzas

Được tin vụ cháy nổ ngày 5-8 tại khu công nghiệp ở tỉnh Matanzas (Cuba) gây thiệt hại và mất mát nghiêm trọng, ngày 7-8, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới đồng chí Miguel Díaz-Canel, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm