Nóng Nga-Ukraine 10-10: Pháo kích dồn dập ở biên giới Ukraine với Nga, Belarus

(PLO)- Pháo kích dồn dập ở biên giới Ukraine với Nga, Belarus; Mỹ cam kết tiếp tục gửi vũ khí cho Ukraine, từ chối bình luận về vụ nổ trên cầu Crimea; Nga khen việc OPEC+ đồng ý cắt giảm sản lượng dầu;...

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

. Hãng thông tấn TASS ngày 10-10 dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết họ đã ghi nhận một số lượng đáng kể các cuộc tấn công của Ukraine vào các vùng biên giới của Nga kể từ đầu tháng 10.

Theo FSB, trong tuần qua, Ukraine đã thực hiện hơn 100 cuộc pháo kích vào 32 khu định cư ở các tỉnh Bryansk, Kursk và Belgorod. Hậu quả của các vụ tấn công này là một người thiệt mạng, năm người bị thương, trong đó có một trẻ em.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết đã ghi nhận một số lượng đáng kể các cuộc tấn công của Ukraine vào các vùng biên giới của Nga. Ảnh: TASS

"Tại các khu dân cư ở biên giới, hai trạm biến áp điện, 11 tòa nhà dân cư và hai tòa nhà hành chính đã bị phá hủy. Tám trạm kiểm soát qua biên giới bang đã bị hư hại" - theo FSB.

. Đài RT ngày 9-10 dẫn lời ông Anatoly Lappo - Chủ tịch Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus nói rằng các lực lượng Ukraine đã phá hủy hầu hết các cây cầu và đặt mìn trên các con đường dọc biên giới với Belarus.

Theo ông Lappo, các lực lượng Ukraine đã củng cố biên giới "đến mức họ đặt mìn chống tăng thành ba hàng trên các con đường".

Trước đó, chính quyền Minsk đã cáo buộc Kiev đang lên kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Belarus. Theo ông Lappo, các binh sĩ mà Kiev đã gửi đến biên giới "không phải là lính biên phòng".

Một đoàn tàu bốc cháy trên cầu Crimea. Ảnh: AA

“Chúng tôi đang bị áp lực, họ đang nhắm vào các chiến sĩ biên phòng của chúng tôi, đôi khi họ bắn trên không, liên tục do thám trên không” - ông nói thêm.

Một ngày trước khi tin tức được đưa ra, Bộ Ngoại giao Belarus đã triệu tập Đại sứ Ukraine để phản đối “kế hoạch tấn công vào lãnh thổ của Belarus". Đáp lại, Bộ Ngoại giao Ukraine "dứt khoát bác bỏ" cáo buộc, nói thêm rằng đây có thể là kế hoạch của Moscow nhằm đổ lỗi cho Kiev.

Trong bối cảnh căng thẳng dọc theo đường biên giới dài 1.000 km gia tăng, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết họ có khả năng triển khai 500.000 quân đã được huấn luyện “nếu cần”.

. Ngày 9-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine đứng sau vụ nổ trên cầu Crimea (bán đảo Crimea). Ông Putin gọi đây là “cuộc tấn công khủng bố” nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của Moscow, theo hãng thông tấn TASS.

Thông tin từ Ukraine

. Ngày 9-10, người phát ngôn Bộ chỉ huy hoạt động phía Nam của Ukraine - ông Natalia Humeniuk cho biết kể từ khi bắt đầu phản công ở tỉnh Kherson, Kiev đã giải phóng hơn 1.170 km vuông lãnh thổ, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ông cho biết chính quyền khuyến cáo người dân địa phương không nên quay vội quay lại các khu vực đã được giải phóng. Theo ông, trong quá trình rút quân, Nga đã cài bom ở các tòa nhà, cơ sở hạ tầng, đường sá và đồng ruộng. Ngoài ra, bom, đạn chùm vẫn còn nằm rải rác trong các khu vực này.

Xe tăng Nga bị phá hủy ở TP Lyman (tỉnh Donetsk). Ảnh: REUTERS

. Ngày 9-10, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng Ukraine cho biết tối 8-10 Nga đã dùng 20 tên lửa dẫn đường hành trình, đối không và phòng không để tấn công các mục tiêu ở tỉnh Zaporizhia, theo Ukrinform.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công của Nga ở Zaporizhia đã khiến ít nhất 14 thường dân thiệt mạng.

Ông Zelensky cho biết thêm rằng số người chết có thể tăng lên trong bối cảnh các cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn.

Theo tổng thống Ukraine, đợt không kích nói trên là cuộc tấn công mới nhất chuỗi hoạt động tấn công của Nga vào Zaporizhia - nơi đã có ít nhất 43 người thiệt mạng từ ngày 3-10.

Xe tăng Nga bị phá hủy ở TP Izium (tỉnh Kharkiv). Ảnh: REUTERS

"Cũng có các cuộc không kích vào tỉnh Kharkiv, các TP ở vùng Donbass và các TP khác trên khắp Ukraine" - ông Zelensky nói thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng phần lớn các cuộc tấn công này nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và dân thường.

. Ngày 9-10, ông Kyrylo Tymoshenko - Phó Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết số người bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào Zaporizhia đã tăng lên 89 người, trong đó có 11 trẻ em, Ukrinform đưa tin.

Các diễn biến khác

Ngày 9-10, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng - ông John Kirby cho biết Mỹ sẽ tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận trực tiếp về vụ nổ trên cầu Crimea nối từ lãnh thổ Nga tới bán đảo Crimea, theo hãng tin Reuters.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng - ông John Kirby. Ảnh: GETTY IMAGES

"Chúng tôi thực sự không có thêm bất cứ điều gì để bổ sung vào các báo cáo về vụ nổ trên cầu" - ông Kirby nói trên kênh ABC News.

"Những gì tôi có thể là ông Putin đã bắt đầu xung đột này và ông ấy có thể kết thúc nó ngay hôm nay, chỉ đơn giản bằng cách rút quân ra khỏi Ukraine" - ông nói thêm.

Đồng thời, ông Kirby cũng nhấn mạnh Nga-Ukraine cần tìm cách đàm phán để chấm dứt xung đột.

"Tất cả chúng ta đều muốn thấy xung đột kết thúc. Hai bên cần ngồi lại đàm phán và tìm ra lối thoát cho vấn đề này một cách hòa bình và thông qua con đường ngoại giao" - ông nói.

. Tối 8-10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc vận động tranh cử tại bang Nevada ủng hộ ứng viên Adam Laxalt, ứng viên thống đốc Nevada - ông Joe Lombardo, cũng như các ứng cử viên đảng Cộng hòa khác chạy đua vào Thượng viện Mỹ, theo tạp chí Newsweek.

Nội dung đáng chú ý trong sự kiện là ông Trump đã kêu gọi Nga-Ukaine đàm phán ngay lập tức để chấm dứt xung đột một cách hòa bình.

“Chúng ta phải yêu cầu đàm phán ngay lập tức để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine một cách hòa bình" - ông nói, đồng thời cảnh báo sẽ có Thế chiến III nếu Ukraine không đàm phán với Nga.

. Theo số liệu của Reuters ngày 9-10, kinh tế Ukraine ước tính suy giảm khoảng 30% trong ba quý đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân được xác định là do chiến dịch quân sự của Nga, cùng như thời tiết xấu đã ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch.

Để đảo ngược cú sốc kinh tế do xung đột, chính phủ Ukraine đang đặt hy vọng vào quyết tâm kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ, cùng với sự trở lại của hàng triệu người tị nạn - và viện trợ tài chính quốc tế quy mô lớn.

. Ngày 9-10, Điện Kremlin ca ngợi việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) đồng ý cắt giảm sản lượng dầu nhằm chống lại "tình trạng hỗn loạn" trên thị trường năng lượng toàn cầu do Mỹ gây ra.

. Ngày 9-10, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và công ty hạt nhân nhà nước Energoatom của Ukraine cho biết nguồn cung cấp điện cho nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia) đã được khôi phục, theo tờ The Guardian.

Trước đó, ngày 8-10, một đường dây điện ở nhà máy đã bị ngắt kết nối trong bối cảnh có các cuộc tấn công nhằm vào đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới