Nóng Nga-Ukraine 4-10: Moscow tố Kiev tấn công bom chùm trên đất Nga, Mỹ, NATO cảnh báo cạn nguồn lực viện trợ Kiev

(PLO)- Ukraine vẫn phản công ở 2 miền Đông-Nam, quân Moscow nói quân Kiev tấn công bom chùm trên đất Nga; Mỹ và NATO cảnh báo đang dần cạn các nguồn lực viện trợ Ukraine. 

Chiến sự Nga-Ukraine trong ngày qua nhiều diễn biến đáng chú ý. Ukraine tiếp tục phản công tại các chiến tuyến miền Nam và miền Đông. Nga tố Ukraine tấn công bom chùm trên đất Nga, nói quân Ukraine thiệt hại nặng tại Donetsk.

Ukraine: Vẫn phản công ở miền Đông và Nam, Nga tăng không kích

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 3-10 quân Nga đã 8 lần dội tên lửa, 47 lần không kích, 27 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí quân đội Ukraine và các khu vực đông dân trên khắp cả nước.

Quân Nga còn dùng 15 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136/131 không kích vào các đơn vị Ukraine và các điểm dân cư. Các cuộc tấn công gây ra một số thương vong dân sự, phá hủy nhiều nhà dân và nhiều cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng. Theo Ukrinform, trong số 15 UAV trên, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ được 4 chiếc.

Lính Ukraine lái xe tăng ra chiến tuyến tỉnh Donetsk hôm 28-9. Ảnh: REUTERS

. Theo Bộ Tổng tham mưu, trong ngày qua các đơn vị phòng không Ukraine đã 11 lần tấn công vào các cụm tập trung nhân lực và khí tài của đối phương, làm hư hại 1 hệ thống phòng không của địch. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đánh trúng 2 cụm tập kết khí tài, 1 sở chỉ huy, 2 trạm tác chiến điện tử và 4 hệ thống pháo binh của quân Nga.

Theo Ukrinform, cuộc phản công của quân Ukraine tiếp tục dồn lực về chiến trường miền Nam và miền Đông. Tại đây, các lực lượng Ukraine củng cố các vị trí đã giành được, gây tổn thất về nhân lực, khí tài, khiến quân đối phương hao mòn sức chiến đấu.

Theo hướng tỉnh Kherson đến khu vực cảng chiến lược Odessa (tỉnh Odessa), các lực lượng Ukraine đã phục kích, phá hủy các kho nhận hàng tiếp tế và gây nhiều thiệt hại cho các đơn vị tập kết binh lực của đối phương.

Tại chiến trường tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine), các lực lượng Moscow dồn binh lực cố gắng lấy lại những vị trí đã mất tại TP Bakhmut, Avdiyivka, nhưng tất cả đều bị các đơn vị phòng vệ Ukraine đẩy lùi. Theo Ukrinform, trong ngày qua quân Nga đã thực hiện 10 cuộc tấn công vào TP Maryinka, và Novomykhaylivka.

Tại chiến trường tỉnh Zaporizhia (miền nam Ukraine), quân Nga cố thủ và đẩy mạnh đà tiến nhằm chiếm lại những vị trí đã mất, song không thành công. Trong khi đó, các lực lượng Ukraine tại Zaporizhia lại đẩy mạnh đà tấn công vào TP Melitopol và gây cho quân đối phương nhiều thiệt hại.

Tại chiến trường các tỉnh Sumy, Chernihiv, Luhansk, và Kherson, các lực lượng Ukraine thực hiện hơn 100 cuộc pháo kích, phá hủy nhiều nhà dân và khiến nhiều dân thường bị thương.

Nga: Ukraine tấn công bằng bom chùm vào đất Nga

. Chia sẻ trên trang Telegram cá nhân ngày 3-10, Tỉnh trưởng tỉnh Bryansk (Nga) - ông Alexander Bogomaz, cho biết các đơn vị Ukraine đã pháo kích vào làng Klimovo bằng bom chùm, theo hãng thông tấn TASS.

“Các đợt tấn công của quân Ukraine không gây thiệt hại về người, nhưng khiến nhiều nhà dân bị hư hại nghiêm trọng. Nhiều quả đạn pháo trong bom chùm vẫn chưa nổ, người dân địa phương không tới gần hoặc di chuyển các vật thể lạ, vì chúng có thể là những quả đạn pháo từ bom chùm, có thể phát nổ bất cứ lúc nào” - ông Bogomaz nhấn mạnh.

. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 3-10 các lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công theo các hướng TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv), TP Lyman (Donetsk) và tỉnh Kherson, nhưng tất cả đều bị quân Nga đẩy lùi, theo TASS.

Tại Donetsk, quân Nga dùng hỏa lực pháo binh đẩy lùi 3 đợt tấn công của quân Ukraine, khiến các lực lượng Kiev chịu nhiều thiệt hại. Bộ Quốc phòng cho biết tổn thất của Ukraine tại Donetsk lên tới 350 binh sĩ, 5 xe chiến đấu bọc thép, 7 phương tiện cơ giới, 2 xe bán tải, 2 xe chiến đấu bọc thép, 1 khẩu pháo tự hành Caesar và 2 khẩu pháo D-20.

Tại Kherson, các lực lượng Moscow bố trí tiêm kích, pháo binh và súng cối đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương, loại khỏi vòng chiến 45 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 khẩu pháo D-30, 1 khẩu pháo tự hành Akatsiya và 2 trạm phát radar.

Tại Kharkiv, các lực lượng Moscow bố trí máy bay, pháo binh, súng phun lửa hạng nặng tấn công nhân các đơn vị Ukraine tại các khu định cư của TP Kupyansk, gồm Sinkovka, Zagoruikovka và Berestovoye. Theo Bộ Quốc phòng, các đợt tấn công đã loại khỏi vòng chiến 65 binh sĩ Ukraine, 2 xe tăng chiến đấu và 1 hệ thống pháo cơ giới Gvozdika.

. Bộ Quốc phòng còn cho biết trong ngày qua lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 3 quả hỏa tiễn được phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất, bắn hạ 58 UAV của Ukraine tại các chiến tuyến miền đông và miền nam (gồm các tỉnh Luhansk, Zaporizhia, và Kherson).

Lầu Năm Góc cảnh báo quỹ viện trợ Ukraine cạn kiệt, kêu gọi Quốc hội hành động

Ngày 3-10, phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, bà Sabrina Singh cho biết dù hiện tại Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn đủ tiền để tiếp tục viện trợ Ukraine, nhưng nguồn tài trợ này có thể sớm cạn kiệt nếu Quốc hội không sớm hành động, theo đài CNN.

Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc - bà Sabrina Singh. Ảnh: AP

“Chúng tôi có đủ nguồn tài trợ để đáp ứng nhu cầu viện trợ Ukraine trong thời gian ngắn. Nhưng để đảm bảo nguồn viện trợ không bị gián đoạn, Quốc hội cần sớm hành động” - bà Singh nhấn mạnh.

Bà còn lưu ý rằng Quỹ Hỗ trợ An ninh Ukraine của Bộ Quốc phòng Mỹ hiện chỉ còn khoảng 1,6 tỉ USD, và không chắc số tiền đó sẽ duy trì được bao lâu.

“Chúng tôi sẽ chi khoản tiền trên dựa theo những gì phía Ukraine yêu cầu. Chúng tôi biết rằng ưu tiên của họ là vũ khí phòng không, pháo binh, thiết bị rà bom mìn, nhưng khoản tiền còn lại khả năng cao không đủ để viện trợ cho họ [Ukraine] trong thời gian dài” - bà Singh nhấn mạnh.

Quan chức NATO cảnh báo phương Tây sắp hết đạn dược viện trợ Ukraine

Trả lời phỏng vấn tại Diễn đàn An ninh Warsaw (Ba Lan) hôm 3-10, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Đô đốc Rob Bauer cảnh báo rằng phương Tây sắp hết đạn dược để viện trợ Ukraine, theo CNN.

“Phương Tây cần tăng cường sản xuất đạn dược với nhịp độ cao hơn, vì tốc độ dùng đạn dược trên chiến trường quá nhanh, nhưng năng lực sản xuất vẫn không tăng. Điều này sẽ gây áp lực lên khả năng viện trợ Ukraine” - ông Bauer nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Anh James Heappey cho rằng các nước cần đẩy mạnh khả năng sản xuất đạn dược để có thể viện trợ đầy đủ cho Ukraine.

Ông Heappey còn cho rằng ngoài việc viện trợ, các đồng minh phương Tây cần chú ý bổ sung kho dự trữ vũ khí của mình, vì nó cũng rất quan trọng đối với an ninh của họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới