Vụ máy nhắn tin Hezbollah phát nổ: Cơ quan phòng vệ Đài Loan họp báo, lên tiếng

(PLO)- Cơ quan phòng vệ Đài Loan họp báo, nêu quan điểm rõ ràng liên quan vụ việc hàng trăm máy nhắn tin mang thương hiệu công ty Gold Apollo (Đài Loan) phát nổ tại Lebanon làm 12 người chết và gần 3.000 người bị thương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hàng trăm máy nhắn tin của Hezbollah phát nổ tại Lebanon ngày 17-9 làm 12 người chết và gần 3.000 bị thương mang nhãn hiệu của công ty Gold Apollo (Đài Loan).

Liên quan vụ việc, ngày 18-9, lãnh đạo Cơ quan phòng vệ Đài Loan Cố Lập Hùng đã có cuộc trao đổi với phóng viên tại Đài Bắc, theo đài CNN.

Ông Cố Lập Hùng khẳng định Cơ quan phòng vệ Đài Loan không hề được thông báo trước rằng có bất kỳ mối liên hệ nào giữa việc sử dụng máy nhắn tin mang nhãn hiệu Đài Loan và vụ tấn công chết người ở Lebanon nhằm vào các thành viên Hezbollah.

Nổ máy nhắn tin Hezbollah-reuters.jpg
Cảnh sát khám xét văn phòng Gold Apollo tại TP Tân Bắc (Đài Loan) ngày 18-9. Ảnh: REUTERS

Khi được hỏi liệu Israel có thông báo trước cho Đài Loan về cuộc tấn công hay không, ông Cố Lập Hùng trả lời thẳng thừng: “Không thể”.

Ông Cố Lập Hùng cho biết sau khi tin tức về các vụ nổ xuất hiện, bộ máy an ninh tại Đài Loan hiện đang “rất chú ý” và theo dõi chặt vụ việc và cần có sự điều tra của các cơ quan an ninh có liên quan.

Nổ máy nhắn tin Hezbollah-reuters 3.PNG
Xe cứu thương chở những người bị thương do máy nhắn tin phát nổ tại Beirut (Lebanon) hôm 17-9. Ảnh: REUTERS

Ngồi bên cạnh ông Cố Lập Hùng tại cuộc họp báo, người phát ngôn Cơ quan phòng vệ Đài Loan Tôn Lập Phương cho biết nói rằng Đài Loan không tham gia vào bất kỳ hoạt động hợp tác quốc tế nào bên ngoài khu vực này và mang tính khiêu khích như vậy. Ông Tôn Lập Phương cho biết cơ quan sẽ không suy đoán về việc ai đã sản xuất hoặc sửa đổi máy nhắn tin.

Trong ngày 18-9, nhà sáng lập và là chủ tịch Gold Apollo - ông Hứa Khánh Quang khẳng định các máy nhắn tin phát nổ ở Lebanon không phải do công ty này sản xuất, mà do một công ty tên BAC Consulting có đăng ký tại Budapest (Hungary) có giấy phép sử dụng thương hiệu của Gold Apollo sản xuất, theo hãng tin Reuters.

“Sản phẩm đó không phải của chúng tôi. Chỉ là nó mang thương hiệu của chúng tôi thôi” - ông Hứa Khánh Quang khẳng định.

Nổ máy nhắn tin Hezbollah-reuters 2.PNG
Ông Hứa Khánh Quang, nhà sáng lập kiêm chủ tịch công ty sản xuất máy nhắn tin Gold Apollo, trả lời phỏng vấn ngày 18-9. Ảnh: REUTERS

“Chúng tôi chỉ cung cấp quyền sử dụng nhãn hiệu và không tham gia vào quá trình thiết kế hoặc sản xuất sản phẩm này” - ông Hứa nói thêm.

Theo thông tin từ CNN, chính quyền Hungary đã bác bỏ phát ngôn từ Gold Apollo, cho biết rằng BAC Consulting “là một đơn vị trung gian thương mại” không có cơ sở sản xuất nào tại nước này.

Sau vụ máy nhắn tin, ngày 18-9 đến lượt hàng loạt máy bộ đàm của các thành viên Hezbollah phát nổ làm 20 người thiệt mạng (Hezbollah xác nhận 16 nạn nhân là chiến binh của nhóm) và khoảng 450 người bị thương. Thông tin ban đầu, lô máy bộ đàm này do một công ty bên Nhật sản xuất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm