Ông Putin phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, đề cập Ukraine và phương Tây

(PLO)- Trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích phương Tây và đề cập đến cuộc xung đột tại Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow (Nga), Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích mạnh mẽ phương Tây. Ông Putin cho rằng giới tinh hoa phương Tây đã quên hậu quả từ “tham vọng điên rồ” của Đức Quốc xã, cáo buộc các cường quốc phương Tây đang cố gắng xây dựng một hệ thống “cướp bóc, bạo lực và đàn áp”, theo đài RT.

“Giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu tiếp tục nhấn mạnh về chủ nghĩa ngoại lệ. Họ khiến mọi người chống lại nhau, chia rẽ xã hội, kích động xung đột đẫm máu và đảo chính, gieo rắc hận thù, bài Nga, phá hủy các giá trị gia đình truyền thống” - ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng hôm 9-5. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng hôm 9-5. Ảnh: TASS

Theo tổng thống Nga, tất cả điều này đang được Mỹ và các đồng minh thực hiện nhằm “thúc đẩy hơn nữa ý chí, quyền và luật lệ của họ”, tạo nên “một hệ thống cướp bóc, bạo lực và đàn áp” trên trường quốc tế.

“Dường như họ đã quên mất những tham vọng điên rồ của Đức Quốc xã đã dẫn đến điều gì. Họ đã quên mất ai đã đánh bại con quái vật xấu xa ấy” - ông Putin nhấn mạnh.

Đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine, ông Putin nói Nga đang “chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Chúng ta cũng sẽ bảo vệ người dân Donbass và đảm bảo an ninh của chúng ta”.

Ông Putin nhấn mạnh mục đích của phương Tây là “vô hiệu hóa kết quả của Thế chiến II, phá vỡ hoàn toàn hệ thống an ninh toàn cầu và luật pháp quốc tế”. Trong bài phát biểu, tổng thống Nga cũng nhấn mạnh: "Giống như đại đa số người dân trên hành tinh này, chúng ta muốn nhìn thấy một tương lai hòa bình, tự do và ổn định”.

Lễ duyệt binh ngày 9-5 đánh dấu kỷ niệm 78 năm ngày Đức Quốc xã đầu hàng không điều kiện. Theo hãng thông tấn Tass, lễ duyệt binh năm nay có sự tham gia của 10.000 binh sĩ và 125 phương tiện, khí tài quân sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm