Ông Putin nhận thư của Guterres về ý tưởng thực hiện thỏa thuận ngũ cốc

(PLO)- Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gửi thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để đưa ra các phương án giải quyết vấn đề gia hạn thỏa thuận ngũ cốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres đã gửi một bức thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và các bên liên quan, bao gồm Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ để đưa ra các phương án giải quyết cho vấn đề gia hạn thỏa thuận ngũ cốc, theo hãng tin Reuters.

Theo đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow sẽ nghiêm túc nghiên cứu những ý tưởng mà ông Guterres đề cập trong bức thư gửi ông Putin. Ông còn lưu ý rằng cho tới nay, việc đàm phán để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc vẫn chưa đạt nhiều tiến triển.

Hình ảnh thu hoạch lúa mì tại Ukraine. Ảnh: AFP

Hình ảnh thu hoạch lúa mì tại Ukraine. Ảnh: AFP

Theo phó phát ngôn viên LHQ Farhan Haq, bức thư mà ông Guterres gửi cho các bên liên quan thỏa thuận ngũ cốc có đề cập đến lập trường mà các bên đưa ra gần đây và những rủi ro về an ninh lương thực trong trường hợp thỏa thuận này bị hủy bỏ.

Cùng diễn biến, ngày 24-4, trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow không chắc về việc thỏa thuận ngũ cốc có được gia hạn hay không, trừ khi những yêu cầu và điều kiện của nó được đáp ứng.

Theo đài RT, Moscow đã nhiều lần yêu cầu các nước phương Tây tháo gỡ những trở ngại trong việc trong việc xuất khẩu phân bón và ngũ cốc của Nga ra thị trường thế giới nếu muốn thỏa thuận ngũ cốc tiếp tục được gia hạn. Cụ thể, phương Tây phải cho phép Ngân hàng Nông nghiệp Nga Rosselkhozbank tái kết nối với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Ngoài ra, Moscow còn có một số yêu cầu khác trong việc được nối lại việc cung ứng các loại máy móc, phụ tùng cho sản xuất nông nghiệp, được dỡ bỏ các hạn chế đối với công tác bảo hiểm và vận chuyển, cũng như phương Tây phải ngừng phong tỏa tài sản và tài khoản của các công ty Nga liên quan đến thực phẩm và xuất khẩu phân bón.

Theo RT, sáng kiến ngũ cốc qua Biển Đen được Nga và Ukraine ký kết hồi tháng 7-2022, dưới sự đảm bảo của LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận này được gia hạn 120 ngày hồi tháng 11-2022, và tiếp tục được gia hạn thêm 60 ngày hồi 18-3.

Tuy nhiên, triển vọng về việc kéo dài thỏa thuận này tới nay vẫn còn bỏ ngỏ, bởi Moscow cho rằng thỏa thuận này đã không hoạt động theo đúng chức năng của nó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm