Ông Putin đến Kherson và Luhansk

(PLO)- Theo thông báo từ Điện Kremlin, ông Putin đã có chuyến thăm tới Luhansk và Kherson - 2 tỉnh Nga tuyên bố sáp nhập từ Ukraine vào năm ngoái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm 2 tỉnh Kherson và Luhansk - 2 trong 4 tỉnh của Ukraine mà Moscow tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9 năm ngoái, hãng thông tấn TASS dẫn thông báo từ Điện Kremlin.

Tại Kherson, ông Putin đã đến thăm trụ sở của nhóm tác chiến “Dnepr” và nghe báo cáo từ chỉ huy Lực lượng Dù - Tướng Mikhail Teplinsky, chỉ huy "Dnepr" - Tướng Oleg Makarevich và các chỉ huy quân sự khác.

Ông Putin phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Moscow ngày 12-4. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Putin phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Moscow ngày 12-4. Ảnh: GETTY IMAGES

Phát biểu mở đầu cuộc họp ở Kherson, ông Putin nói ông không muốn các chỉ huy phân tâm khỏi trách nhiệm trực tiếp quản lý quân đội.

"Điều quan trọng là tôi được nghe ý kiến ​​của các chỉ huy về các tiến độ (của chiến dịch quân sự ở Ukraine), lắng nghe và trao đổi thông tin" - ông Putin nói.

Sau đó, ông Putin di chuyển bằng trực thăng đến trụ sở Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đóng tại Luhansk.

Theo văn phòng báo chí Điện Kremlin, ông Putin đã đến thăm trụ sở Lực lượng Vệ binh Quốc gia "phía Đông" của Nga ở Luhansk và được Đại tá Alexander Lapin và các sĩ quan hàng đầu khác báo cáo về tình hình chiến sự ở tỉnh này.

Tại cả Kherson và Luhank, ông Putin đã tặng quà và chúc mừng các quân nhân dịp lễ Phục sinh.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin tới Kherson và Luhansk - 2 trong 4 tỉnh Nga tuyên bố sáp nhập từ Ukraine (cùng với Zaporizhia và Donetsk). Trước đó, ông Putin đã đến thăm Mariupol (tỉnh Donetsk) vào ngày 19-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm