Ông Putin tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, bàn về hợp tác quân sự hai nước

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại Moscow và ca ngợi sự hợp tác quân sự hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại Moscow, hãng tin Sputnik dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov.

Tại cuộc gặp cả hai đều ca ngợi sự hợp tác quân sự hai bên, vốn được hai nước tuyên bố là mối quan hệ đối tác "không có giới hạn".

Trong cuộc gặp, vị tổng thống Nga lưu ý rằng sự hợp tác giữa hai bên đang phát triển theo mọi hướng, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng TQ Lý Thượng Phúc (trái), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (giữa) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tại Moscow, Nga vào ngày 16-4. Ảnh: REUTERS
Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng TQ Lý Thượng Phúc (trái), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (giữa) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tại Moscow, Nga vào ngày 16-4. Ảnh: REUTERS

"Nga và TQ đang làm việc tích cực trong lĩnh vực quốc phòng. Chúng tôi thường xuyên trao đổi thông tin, hợp tác kỹ thuật quân sự và tổ chức các cuộc tập trận chung" - ông Putin nói, viện dẫn thêm các cuộc tập trận đã được tổ chức ở Viễn Đông cũng như châu Âu, bao gồm trên không, trên bộ và trên biển.

Đồng thời, ông Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của lĩnh vực quân sự trong việc củng cố bản chất chiến lược cũng như độ tin cậy trong quan hệ giữa hai quốc gia.

Tổng thống Nga cũng không quên nhắc lại cuộc gặp "thành công và hiệu quả" giữa ông với Chủ tịch TQ Tập Cận Bình vào tháng trước.

Trong khi đó, ông Lý Thượng Phúc nói rằng ông chọn Nga là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình nhằm thể hiện tầm quan trọng của quan hệ song phương giữa Nga và TQ.

Bộ trưởng Quốc phòng TQ Lý Thượng Phúc (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay nhau trong cuộc gặp mặt tại Moscow (Nga) ngày 16-4. Ảnh: SPUTNIK
Bộ trưởng Quốc phòng TQ Lý Thượng Phúc (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay nhau trong cuộc gặp mặt tại Moscow (Nga) ngày 16-4. Ảnh: SPUTNIK

"Trong thời gian gần đây, sự hợp tác giữa 2 nước trong quân sự và kỹ thuật quân sự đang phát triển rất tốt" - ông Lý nói, đồng thời cho biết điều này giúp tăng cường an ninh khu vực.

Ông Lý chỉ ra rằng sự hợp tác Trung-Nga còn đóng góp lớn cho an ninh toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh rằng "mối quan hệ giữa hai quốc gia mạnh mẽ hơn bất kỳ liên minh nào trong Chiến tranh Lạnh".

"Chúng tôi kề vai sát cánh, làm việc để cải thiện phúc lợi cho người dân của chúng tôi. Thế giới hiện nay đang rất bất ổn, việc hồi phục kinh tế hậu COVID-19 cũng rất chậm, vì vậy sự hòa bình giữa các quốc gia là điều rất cần thiết. Hợp tác (với Nga) đang phát triển ở mọi cấp độ và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác như vậy vì sự phát triển và thịnh vượng của toàn thế giới" - ông nói.

Sau cuộc gặp riêng, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm với sự tham gia của các đoàn đại biểu. Hai bên đã ký một tuyên bố chung về kế hoạch phát triển các lĩnh vực hợp tác kinh tế quan trọng Nga-Trung, kéo dài đến năm 2030.

Chuyến công du của ông Lý đến Nga đã được Bắc Kinh thông báo vào tuần trước, nhưng chỉ cho biết ông sẽ gặp các quan chức quốc phòng Nga. Cuộc gặp với ông Putin không được đề cập trong thông báo, theo hãng tin Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm