Nga tin Trung Quốc không dễ thay đổi lập trường về xung đột ở Ukraine

(PLO)- Một quan chức cấp cao Bộ Tài chính Mỹ cho biết các đồng minh có thể thuyết phục Trung Quốc hợp tác trừng phạt Nga, tuy nhiên Điện Kremlin cho rằng Trung Quốc sẽ không dễ thay đổi lập trường về xung đột ở Ukraine. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-4, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Moscow luôn theo dõi cuộc gặp quan trọng giữa Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Bắc Kinh ngày 6-4. Nga khẳng định sự tin tưởng rằng TQ sẽ không thay đổi lập trường về cuộc xung đột ở Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Trong cuộc gặp ngày 6-4, hai lãnh đạo ở châu Âu và TQ kêu gọi phía TQ “gây áp lực lên Nga” nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Sau cuộc hội đàm, bà von der Leyen cho biết ông Tập sẵn sàng nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong khi ông Macron thúc giục Bắc Kinh “đưa Moscow trở lại bình thường”. TQ đồng ý kêu gọi các bên kiềm chế xung đột và hợp tác để tìm kiếm hoà bình cho Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái), Chủ tịch TQ Tập Cận Bình và Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 6-4. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái), Chủ tịch TQ Tập Cận Bình và Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 6-4. Ảnh: REUTERS

Khi được hỏi về việc liệu châu Âu có thuyết phục thành công TQ thay đổi lập trường đối với Nga về cuộc chiến ở Ukraine hay không, ông Peskov khẳng định: "TQ là một cường quốc rất nghiêm túc và vững vàng với lập trường của riêng mình. Đây không phải là quốc gia dễ dàng thay đổi lập trường nhanh chóng dưới ảnh hưởng từ bên ngoài".

Cùng ngày 7-4, một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ nói rằng liên minh các đối tác trừng phạt Nga đã liên lạc hiệu quả với TQ nhằm trao đổi về việc không hỗ trợ vật chất cho Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington thường tiếp cận TQ và các nước khác về những rủi ro khi hỗ trợ vật chất cho Nga bằng cách trao đổi trực tiếp.

Tuy nhiên sự leo thang căng thẳng của quan hệ Mỹ-Trung đã hạn chế các chuyến công du của quan chức Mỹ đến Bắc kinh, vì vậy châu Âu - đồng minh Mỹ đã tích cực liên lạc và có nhiều cuộc trao đổi hiệu quả với Bắc Kinh.

Trong tháng này, Thứ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính Mỹ - ông Brian Nelson cùng một số quan chức cấp cao khác sẽ thực hiện nhiều chuyến công du đến Thuỵ Sĩ, Nga, Áo, Đức, Kazakhstan và Kyrgyzstan để thảo luận về việc ngăn chặn các nước cung cấp vũ khí sát thương cho Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm