Pháp xin lỗi Bolivia, Nam Mỹ không nguôi giận

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Philippe Lalliot cho hay: “Ngoại trưởng của chúng tôi đã gọi điện cho người đồng cấp Bolivia và bày tỏ sự hối tiếc về sự việc. Nguyên nhân là do thông tin chậm trễ về mâu thuẫn nhau".

Phát biểu tại Berlin – Đức, Tổng thống Pháp Francois Hollande nói ông đã cấp phép bay ngay khi biết đó là máy bay chở Tổng thống Morales.
Trước đó, Bolivia cáo buộc Pháp, Bồ Đào Nha, Ý và Tây Ban Nha đóng cửa không phận với lý do tình nghi Edward Snowden, người tiết lộ các chương trình do thám mật của Mỹ, có mặt trên máy bay.

Pháp xin lỗi Bolivia, Nam Mỹ không nguôi giận ảnh 1

Biểu tình "đòi tôn trọng" của người dân Bolivia trước đại sứ quán Pháp ở La Paz. Ảnh: Reuters

Pháp xin lỗi Bolivia, Nam Mỹ không nguôi giận ảnh 2

Cờ Pháp bị đốt. Ảnh: AP
Nhiều lãnh đạo Nam Mỹ đã lên tiếng bất bình cùng với Bolivia và cho rằng hành động của các nước châu Âu không chỉ xúc phạm Bolivia mà là toàn thế Mỹ Latin. Dự kiến Liên đoàn Các quốc gia Nam Mỹ (Unasur) sẽ họp ngày 4-7 tại Cochabamba - Bolivia để bàn về vụ việc này.
Đã nổ ra các cuộc biểu tình bên ngoài đại sứ quán Pháp ở thủ đô La Paz của Bolivia. Họ đốt cờ Pháp và đòi trục xuất đại sứ.
Một vấn đề khác cũng gây nhiều tranh cãi là thông tin giới chức Áo lục soát máy bay của Tổng thống Morales. Phía Áo khẳng định họ đã lục soát nhưng với sự cho phép của ông Morales.
Trong khi ông Morales đang trên đường bay về nước thì các nhà ngoại giao Bolivia tại Liên Hiệp Quốc lên án hành động lục soát của Áo và tuyên bố sẽ nộp đơn khiếu nại lên tổ chức này. Thế nhưng, sau khi máy bay đáp xuống thủ đô La Paz, Bộ trưởng Quốc phòng Bolivia Ruben Saavedra lại phủ nhận chuyện lục soát.

Pháp xin lỗi Bolivia, Nam Mỹ không nguôi giận ảnh 3

Cảnh sát Bolivia canh gác trước đại sứ quán Pháp ở La Paz. Ảnh: Reuters
Trong một diễn biến khác, Pháp đe dọa sẽ đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ do các cáo buộc Mỹ do thám các văn phòng EU và đại sứ quán nhiều nước.Theo kế hoạch, đàm phán sẽ bắt đầu vào ngày 8-7 tới. Tuy nhiên, đe dọa của Pháp không nhận được sự hậu thuẫn của Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Theo Hải Ngọc (NLĐO / BBC, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm