Phát hiện nam thanh niên cầm gần 2.000 viên ma tuý

(PLO)- Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng công an tỉnh Quảng Bình phát hiện Linh cầm một gói nilon, bên trong chứa gần 2.000 viên ma tuý tổng hợp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-7, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý vừa phối hợp với Công an TP Đồng Hới và Công an xã Đức Ninh phát hiện một nam thanh niên cùng gần 2.000 viên ma tuý tổng hợp.

Trương Công Linh tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trương Công Linh tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ ngày 28-6, lực lượng công an tiến hành tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường nối giữa đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường tránh TP Đồng Hới.

Tại đây, phát hiện Trương Công Linh (33 tuổi, trú tại xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới) có biểu hiện nghi vấn khi dừng xe ở chân cầu Lũy Thầy (thuộc thôn Đức Môn, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới) để lấy một gói nilon màu vàng.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong túi nilon có chứa 1.993 viên nén hình tròn, dạng thuốc tân dược.

Đấu tranh ban đầu, Linh khai nhận số viên nén nói trên là ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến.

Bùi Anh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Bùi Anh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Trung Thành (33 tuổi) và phòng ngủ của Bùi Tuấn Anh (22 tuổi) tại thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện thêm hai viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược. Qua đấu tranh, Bùi Tuấn Anh khai nhận là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Hiện, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra mở rộng và hoàn thiện hồ sơ xử lý để theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm