Phố người Hoa đông nghịt người trong Tết nguyên tiêu

Ngay từ đầu giờ chiều, lượng người đổ về các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm… đông nghịt. Tại lễ hội, nhiều màn biểu diễn như đi cà kheo, múa lân sư rồng,… Đoàn diễu hành sẽ đi qua các tuyến đường ở khu vực Chợ Lớn.   Diễn viên hóa trang thàng ba ông Phúc Lộc Thọ. Diễn viên hóa trang thành nhân vật Tôn Ngộ Không. Càng về chiều, lượng người tập trung về đây càng đông, nhiều tuyến đường bị ùn tắc.  “Năm nào cũng vậy, cứ tới ngày rằm tháng Giêng, tôi cùng mẹ lại đến chùa Bà ở đường Nguyễn Trãi để thắp hương cầu cho gia đình bình an, sau đó nán lại để xem lễ hội mừng Tết nguyên tiêu. Những màn múa lân sư rồng đặc sắc đã không phụ lòng người xem”, anh Nguyễn Văn Tuấn (ngụ quận 5) cho biết.


Tết nguyên tiêu, hay Tết thượng nguyên là lễ hội truyền thống của người Hoa tổ chức tiếp diễn sau Tết nguyên đán, vào ngày rằm tháng Giêng. Lễ hội đón mừng đêm trăng tròn đầu tiên trong năm để người người, nhà nhà cầu mong mưa thuận gió hòa. Một du khách nước ngoài tham gia tại lễ diễu hành. Trước khi diễu hành, các diễn viên trang điểm và hóa thân thành cung nữ, Phúc Lộc Thọ, Trư Bát Giới,…  Họ tự hóa trang hoặc nhờ đồng nghiệp hóa trang..

Trước lúc xuống đường để diễu hành.

Vì lễ diễu hành bắt đầu diễn ra vào lúc 17 giờ nên các diễn viên phải ăn bánh mì, bánh bao để lót dạ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới