Hẹn đánh nhau giết oan mạng người

Lê Tâm (27 tuổi) 2 năm tù giam về tội gây rối trật tự công cộng và Cao Đăng Thống (30 tuổi, cả ba đều ngụ tại phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) 1 năm tù treo cũng về tội danh gây rối trật tự công cộng.

 

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng khoảng 22 giờ 30 ngày 3-2-2013, anh Vũ Tuấn Linh là chủ một xưởng gỗ ở phường Long Bình tổ chức tiệc tất niên cho công nhân. Trong lúc ăn nhậu, giữa Bình và Tâm xảy ra mâu thuẫn. Tâm bỏ về trước rồi điện thoại hẹn Bình ra quán cà phê gần đó “quyết chiến”.

Bình và em trai là Thống về phòng trọ lấy dao và gậy rồi đến điểm hẹn. Biết được sự việc, anh Cao Đăng Ninh và một số người đã đi theo đến quán cà phê để can ngăn. Đến nơi thấy hai anh em Bình đang đánh nhau với Tâm nên anh Ninh đã xông vào giữa để can ngăn, thì bị Bình đâm trúng lưng thủng gan và thận.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm