Lãnh bảy năm tù vì lấy tiền công ty

Theo cáo trạng, từ năm 2007, chi nhánh Công ty Tấn Khoa đã giao cho Hưng đi thu tiền tại các cửa hàng, nhà hàng trên địa bàn thành phố. Lợi dụng việc này, Hưng đã lập khống danh sách khách hàng rồi yêu cầu công ty xuất hàng để chiếm đoạt. Sau đó, Hưng đã nhờ những người khác ký vào các đơn hàng để rút hàng mang đi nơi khác tiêu thụ. Ngoài ra, Hưng còn thu tiền của khách hàng nhưng không nộp về cho công ty. Tổng cộng Hưng đã chiếm đoạt hơn 768 triệu đồng.

Hiện Hưng đã nộp 220 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

T.TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm