Quận 1 phải là nơi đầu tiên chuyển hoá Nghị quyết 98 để tạo sự đột phá

(PLO)- Chủ tịch Phan Văn Mãi cho rằng quận 1 phải là địa bàn đầu tiên nắm lấy và chuyển hoá cơ chế của Nghị quyết 98 để tạo sự phát triển đột phá cho địa phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1 khoá XII nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 18 mở rộng. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đánh giá cao những kết quả khá toàn diện mà Quận uỷ quận 1 lãnh đạo, từ đó quận 1 đã có những đóng góp vào kết quả chung của toàn TP.HCM.

Quận 1 phải là nơi đầu tiên chuyển hoá Nghị quyết 98
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Trong đó quận 1 đã triển khai rất tốt không gian văn hoá Hồ Chí Minh, tạo được niềm tin của lãnh đạo TP, cảm hứng trong cán bộ, đảng viên và sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính cũng khẳng định sự đi đầu của quận 1 trong hiện đại hoá nền hành chính, tiến tới xây dựng chính quyền số. Hay chủ trương vận động các tổ chức, hộ gia đình xây dựng nhà vệ sinh công cộng tuy được xem là việc nhỏ nhưng là việc được xã hội quan tâm…

Thời gian tới, về công tác chính trị tư tưởng, Chủ tịch Phan Văn Mãi nhìn nhận việc nắm và giải quyết các vấn đề liên quan đến tâm tư, tình cảm của người dân rất quan trọng.

Theo ông, qua việc sắp xếp khu phố, quận, phường tới đây thì tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, người dân là việc nổi lên rất rõ ràng. Thậm chí có thể trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành của quận còn có cán bộ băn khoăn, chưa rõ. Do đó quận cần giải quyết vấn đề tư tưởng này, tạo sự đồng thuận và hình thành quyết tâm triển khai chủ trương trong thời gian tới.

Ông Phan Văn Mãi cũng lưu ý quận 1 trong việc triển khai chủ trương thu phí lòng đường, vỉa hè thời gian tới. Ông cho rằng việc này tưởng chừng đơn giản, nghĩ là việc của các phường, phòng đô thị nhưng việc này đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ giới chuyên gia, cán bộ hưu trí, cán bộ đương chức, doanh nghiệp, người dân.

“Chúng ta phải giải quyết vấn đề này về nhận thức, tư tưởng mới thực hiện hành động được” – ông nói.

9 tháng đầu năm 2023, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận 1 cơ bản được phục hồi. Trong đó, tăng trưởng khu vực thương mại - dịch vụ đạt 10,12% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt 11.508 tỉ đồng.

Công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng, môi trường tiếp tục được tăng cường và đạt hiệu quả; tình trạng vi phạm xây dựng được kìm chế, không phát sinh so với cùng kỳ năm 2022.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động chính trị - xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn…

Đặc biệt, để thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98 của Quốc hội, quận 1 cần thể hiện rõ quyết tâm chính trị, lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch, huy động nguồn lực triển khai.

“Nếu nói Nghị quyết 98 cho TP.HCM những cơ chế để phát triển đột phá thì quận 1 phải là địa bàn đầu tiên nắm lấy và chuyển hoá cơ hội này để tạo sự phát triển đột phá” – ông Phan Văn Mãi nói và đề cập đến các cơ chế để thí điểm không gian ngầm, kinh tế đêm, sử dụng mặt bằng, đầu tư PPP ở tất cả các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, thể thao, y tế… Ông đề nghị quận 1 nghiên cứu và chuyển hoá các cơ chế này để tạo sự phát triển cho địa phương.

Trong công tác cán bộ, quận 1 cần đánh giá tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên sát hơn, cải thiện chất lượng, đạt được đến đâu đánh giá đến đó. Bởi đây là bước quan trọng để rà soát, quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cho đại hội sắp tới. “Sang năm 2024 thì việc đánh giá này gần như là cơ sở để xem xét, đi đến phương án nhân sự cho đại hội” – ông Mãi nhấn mạnh.

Về kinh tế - xã hội, quận 1 cần đẩy nhanh đề án phát triển kinh tế dịch vụ, kinh tế đêm gắn với đề án chỉnh trang khu vực trung tâm, tiếp quản công viên, triển khai các dự án trọng điểm về chỉnh trang đô thị. "Đến thời điểm này đã chín mùi rồi, chúng ta phải triển khai ngay, doanh nghiệp, người dân đang chờ đợi hành động của chúng ta” – Chủ tịch Phan Văn Mãi nói thêm.

Ngoài ra, quận 1 cũng cần chủ động giải quyết các vụ khiếu kiện đông người, không để tái diễn việc tập hợp biểu tình, khiếu kiện tại trụ sở UBND TP; chủ động đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, an ninh mạng…

Cần đeo bám công việc đến nơi đến chốn

Tiếp thu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Bí thư Quận uỷ quận 1 Tô Thị Bích Châu nhìn nhận vừa qua công tác đánh giá cán bộ có nhiều điều chưa nói hết. Theo bà, cán bộ làm quyết liệt, triển khai từng nội dung có đổi mới về cách làm, phương thức nhưng để tập trung, đeo bám công việc thì chưa hết sức.

Bà Châu dẫn chứng vừa qua khi thực hiện đề án kinh tế đêm, Chủ tịch UBND TP đã giao Sở Công thương chủ trì nhưng cần các sở, ngành trên địa bàn TP có thông tin trả lời. Bà Châu nhận định đến nay còn sáu sở, ngành chưa trả lời Sở Công thương nên Sở Công thương chưa có cơ sở để trả lời cho quận 1. “Điểm nghẽn là ở giai đoạn đeo bám, đôn đốc của quận 1 chưa quyết liệt” – bà Châu nói.

Bà cũng dẫn chứng hiện nay quận 1 vẫn nợ kinh phí tổ chức diễn tập năm 2022 mà chưa có được câu trả lời dứt khoát từ Sở Tài chính. “Sự hết lòng hết sức chúng ta làm chưa tới nơi tới chốn” – bà Châu nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm