Quận 2 đề xuất “trảm” bốn dự án chậm triển khai

Ngay cả khi thị trường bất động sản đang ăn nên làm ra, tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng nhiều dự án vẫn không được cải thiện. Như vậy việc cho gia hạn thêm một, hai năm cũng không có ý nghĩa gì” - ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở TN&MT, tỏ thái độ quyết liệt tại buổi chất vấn các chủ đầu tư có dự án kéo dài hơn chục năm trên địa bàn quận 2.

Ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận 2, cho biết đặc trưng của các dự án trên địa bàn quận thường có diện tích lớn, nhiều chủ đầu tư cùng thực hiện. Lý do chính khiến các dự án này kéo dài nhiều năm là vướng ở khâu bồi thường giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo của UBND quận 2, toàn quận hiện có 15 dự án chậm triển khai. Trong 10 dự án phát triển nhà ở, quận 2 đề xuất chấm dứt gia hạn văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư đối với bốn dự án có tỉ lệ bồi thường dưới 50%. Đó là khu nhà ở diện tích hơn 26 ha tại phường Bình Trưng Đông và phường Cát Lái; hai dự án chung cư của Công ty Địa ốc Nova tại phường Thảo Điền với tổng quy mô hơn 6 ha và khu nhà ở 5,3 ha tại phường Bình Trưng Đông. Việc này sẽ được công bố công khai trong thời gian tới.

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm