Quảng Ngãi đảm bảo người dân rời khỏi tàu thuyền, lồng bè trước khi bão Trà Mi vào

(PLO)- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn yêu cầu các ngành, địa phương ven biển đảm bảo người dân rời khỏi tàu thuyền, lồng bè an toàn khi bão Trà Mi áp sát bờ.

Chiều 26-10, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão Trà Mi (bão số 6) tại cảng Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các ngành, địa phương không chủ quan, tích cực triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu thuyền.

Ông Trần Hoàng Tuấn yêu cầu các địa phương tích cực hướng dẫn, đảm bảo người dân rời khỏi tàu thuyền, lồng bè an toàn trước khi bão áp sát bờ. Ảnh: ĐC

Ông Tuấn yêu cầu, các ngành, đơn vị chức năng và địa phương ven biển tích cực động viên, hướng dẫn, đảm bảo người dân rời khỏi tàu thuyền, lồng bè an toàn trước khi bão số 6 áp sát bờ.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin diễn biến của bão số 6 và hình thế gây mưa để triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, kịp thời theo phương châm "4 tại chỗ"; chủ động sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn. Tổ chức lực lượng ứng trực, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Ông Trần Hoàng Tuấn kiểm tra công tác phòng chống bão số 6 tại cảng Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi. Ảnh: ĐC

Theo báo cáo nhanh số 10 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 15 giờ 00 phút ngày 26-10, tất cả các tàu, thuyền tỉnh Quảng Ngãi hoạt động tại các vùng biển đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão. Hiện, không có tàu, thuyền nào của tỉnh ở trong vùng nguy hiểm của bão số 6.

Tính đến 17 giờ ngày 26-10, toàn tỉnh có 4.246 tàu đã neo đậu an toàn. Trong đó, đang neo tại tỉnh là 1.263 tàu, gồm 48 tàu ở Tịnh Kỳ; 312 tàu ở Tịnh Hoà: 312 tàu; 241 tàu ở Mỹ Á: 241 tàu; 270 tàu ở Sa Huỳnh và 392 tàu ở Lý Sơn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân neo đậu tàu thuyền trước bão. Ảnh: ĐC

Lực lượng chức năng các địa phương tuyên truyền người dân đang nuôi trồng hải sản trên 667 lồng bè trong toàn tỉnh gia cố, neo đậu chắc chắn và rời khỏi lồng bè để đảm bảo an toàn từ chiều 26-10.

Với các hồ chứa thủy lợi, 122 hồ chứa có tràn tự do, 5 hồ có cửa van điều tiết. Đến 16 giờ ngày 26-10, dung tích các hồ chứa thủy lợi đạt trung bình khoảng 44,7% (hồ có tràn tự do: 36,5%, hồ có cửa van điều tiết 46,1%).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) đã có gió mạnh cấp 6, giật 7, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Hiện tại, khu vực ven biển gió cấp 4, cấp 5. Khả năng từ chiều tối và đêm 26-10, vùng ven biển có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; vùng gần tâm bão cấp 7, giật cấp 8-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới