Quảng Ngãi cấm biển từ 10 giờ sáng 26-10

(PLO)- Ứng phó với cơn bão số 6, tỉnh Quảng Ngãi cấm biển từ 10 giờ sáng 26-10 cho đến khi có thông báo mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-10, để tập trung ứng phó với cơn bão số 6, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo tạm dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian triển khai công tác phòng, chống bão.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cấm biển từ 10 giờ sáng 26-10. UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Bộ đội Biên phòng, Sở Giao thông Vận tải, Cảng vụ Hàng hải, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi diễn biến của cơn bão, cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại) từ 10 giờ ngày 26-10-2024 cho đến khi có thông báo chính thức về thời tiết ổn định từ Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi cấm biển từ 10 giờ sáng 26-10
Neo đậu tàu thuyền tại Lý Sơn.

Thông báo, hướng dẫn kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng, tránh, thoát ra khỏi hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm của bão.

Hoàn thành việc kêu gọi tàu, thuyền trước 10 giờ ngày 26-10-2024. Tổ chức neo đậu tàu, thuyền, lồng bè đảm bảo an toàn tại nơi neo trú; chủ động đưa tàu nhỏ lên bờ để hạn chế thiệt hại. Tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè khi có sóng, gió lớn; trong đó đặc biệt lưu ý việc tàu vận tải biển, tàu cá ngư dân neo đậu khu vực cửa Sa Cần, vùng biển Dung Quất, Sa Kỳ, Tịnh Hoà. Hoàn thành việc neo đậu, sắp xếp tàu, thuyền, lồng bè tại khu neo trú trước 17 giờ chiều nay.

Đến chiều tối qua, tỉnh Quảng Ngãi còn 264 tàu đang hoạt động trên các vùng biển. Đến nay, 57 lồng bè nuôi hải sản chủ yếu ở đảo Lý Sơn đã được đưa vào cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn để đảm bảo an toàn.

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến sáng nay trên huyện đảo gió to dần, chưa có mưa. Hiện, Lý Sơn đã chủ động các phương án đối phó với bão, trong đó có đảm bảo đủ lương thực và các nhu yếu phẩm.

“Chúng tôi cũng đã chủ động ứng phó, đến trưa nay công tác đưa tàu thuyền, lồng bè vào nơi trú ẩn an toàn sẽ đảm bảo. Hiện nay chúng tôi cũng cũng đã cấm các tàu thuyền đánh bắt hải sản cũng như ngưng hoạt động tàu tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn. Xã đảo An Bình là nơi chúng tôi lo lắng nhất nguy cơ dễ bị cô lập cũng đã chủ động dự trữ gạo, đảm bảo cung cấp cho bà con khi thời tiết biển động kéo dài".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm