Quảng Ngãi yêu cầu tàu thuyền vào nơi tránh trú bão Trà Mi

(PLO)- Quảng Ngãi yêu cầu tất cả các tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực phía bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa phải nhanh chóng di chuyển để tránh trú bão Trà Mi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tỉnh Quảng Ngãi có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai ứng phó với mưa lớn và bão Trà Mi.

Các đơn vị được yêu cầu sử dụng hệ thống liên lạc hiện có thông tin, thông báo cho thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết về diễn biến của bão Trà Mi để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Quảng Ngãi yêu cầu tàu thuyền tránh trú bão Trà Mi
Theo dự báo, bão Trà Mi tiếp tục mạnh lên khi đổ bộ vào biển Đông. Ảnh: KTTVQG

Thông báo, yêu cầu tất cả các tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực phía bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa không được chủ quan, phải nhanh chóng di chuyển để tránh trú.

Tổ chức kiểm đếm các tàu thuyền đang hoạt động trên biển; quản lý chặt chẽ việc ra biển hoạt động của các tàu, thuyền.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.

Đối với ứng phó với mưa lớn gây nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập úng vùng trũng, yêu cầu thông báo kịp thời đến người dân trong khu vực nhằm chủ động các biện pháp ứng phó. Tập trung kiểm tra, rà soát kịp thời và huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập lụt.

Sẵn sàng tổ chức lực lượng để kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Kiểm tra, rà soát và triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các hồ chứa và vùng hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi đang bị xuống cấp, nhất là các hồ chứa đã có biểu hiện nguy hiểm như Hồ Ông Tới (huyện Mộ Đức), Hồ Phượng Hoàng (huyện Bình Sơn),...; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết, theo dõi và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Kiểm tra công trường và chỉ đạo chủ đầu tư các công trình đang thi công, đặc biệt là các công trình trên sông, suối, vùng ven biển, chủ động tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình và người lao động.

Hồi 13 giờ ngày 23-10, cơn bão Trà Mi, có vị trí tâm ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 123,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Dự báo trong 24 đến 72 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-20km/h và có khả năng mạnh lên.

Lúc 13 giờ ngày 26-10, vị trí tâm bão Trà Mi ở vào khoảng 17,5N-113,2E; trên vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa, cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm