Bangkok yên tĩnh sau thiết quân luật

Bangkok yên tĩnh sau thiết quân luật ảnh 1

Tình hình Bangkok vẫn yên tĩnh kể từ sau khi lệnh thiết quân lập được xác lập - Ảnh: T.Tuấn
Theo Reuters, người dân Thái vẫn đi làm bình thường và không có dấu hiệu của quân đội trên đường. Ngay cả cảnh sát, số lượng có mặt cũng không đáng kể.

Tối qua thiết quân luật cũng không được áp dụng ở khu vực nào trong thành phố.

Cho đến nay, hiện vẫn chưa rõ chính quyền của bà Yingluck sẽ áp dụng lệnh tình trạng khẩn cấp (kéo dài trong 60 ngày) như thế nào khi các bộ trưởng của bà nói chưa có kế hoạch dẹp mấy khu biểu tình của lực lượng PDRC.

Lãnh đạo PDRC, ông Sutthep Thaugsuban, chỉ trích kế hoạch này và nói sẽ cho người biểu tình đi đến bất cứ khu vực nào mà chính quyền muốn cấm.

Ủy ban bầu cử (EC) nói sẽ xin phán quyết từ tòa hiến pháp trong ngày hôm nay để xem có thể hoãn bầu cử vào ngày 2-2 tới hay không, do lo ngại về tình trạng bạo lực cũng như việc lực lượng biểu tình đã ngăn cản các ứng viên đăng ký tranh cử.

Đã có chín người thiệt mạng trong các vụ bạo động kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu từ tháng 11 tới nay.

Ông Suthep là người có kinh nghiệm với lệnh tình trạng khẩn cấp bởi năm 2010 chính ông là người thực hiện sắc lệnh này, đưa quân đội vào đàn áp và giải tán lực lượng áo đỏ thân Thaksin.

Vụ đàn áp khi đó làm hơn 90 người thiệt mạng - một trong những vụ đàn áp đẫm máu nhất trong lịch sử Thái Lan.

Theo THANH TUẤN (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm