INDONESIA:

Bị buộc khỏa thân khi dự tuyển tiếp viên hàng không

AFP dẫn lời một ứng viên cho biết hàng chục ứng viên tham gia cuộc thi tuyển của hãng Garuda Indonesia để lọc ra 18 người vào vị trí tiếp viên hàng không mà nhiều người mơ ước. Cô gái này tiết lộ rằng họ gần như phải khỏa thân và bị sờ nắn “gò bồng đảo” trong phần kiểm tra y tế.

Bị buộc khỏa thân khi dự tuyển tiếp viên hàng không ảnh 1

Hãng Garuda Indonesia đang điều tra sự việc
Cô gái trẻ quyết định không tiết lộ danh tính, và nói rằng cô vẫn đang đợi kết quả của cuộc thi.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một nhân viên của hãng Garuda cho hay: “Việc kiểm tra ngực bằng tay với mục đích để kiểm tra chính xác vòng 1 có được cấy ghép gì không, vì nếu có thì sẽ rất nguy hiểm khi làm việc trên máy bay do khi bay áp suất giảm mạnh”.

Nhân viên này còn khẳng định rằng các nhân viên trên máy bay không được phép có hình xăm và cấy ngực. Quy trình kiểm tra tương tự cũng được tiến hành ở Nhật Bản và Úc.

Tuy nhiên, sự việc khiến nhiều nhóm nữ quyền tại Hàn Quốc hết sức bất bình. Họ cho rằng kiểu kiểm tra nói trên là khó chấp nhận và không cần thiết.

Bà Kim Da-Mi, một nhà hoạt động thuộc Trung tâm Giảm nhẹ Bạo lực tình dục, thúc giục các cơ quan hoạt động nhân quyền nước này phải hành động. Bà nói với AFP: “Tôi tự hỏi không biết việc đó có được chấp nhận ở Indonesia – một quốc gia có số người theo Đạo Hồi lớn nhất thế giới”.

Phát ngôn viên hãng hàng không hàng đầu Hàn Quốc Korean Air gọi cách kiểm tra của văn phòng hãng Garuda Indonesia tại nước này là “kỳ quái” và “chưa từng thấy”.

“Tôi tự hỏi liệu có phải hành khách nữ có cấy ngực thì cũng không được lên máy bay” - phát ngôn viên này nới với AFP.

Phát ngôn viên của văn phòng Garuda Indonesia tại Seoul Park Sung-Hyun cho hay việc kiểm tra y tế thuộc thủ tục thi tuyển của chúng tôi, nhưng không có phần kiểm tra “lộ liễu” nói trên.

“Chúng tôi đang điều tra vấn đề và chất vấn giám đốc điều hành cũng như bác sĩ có trách nhiệm kiểm tra trong đợt thi tuyển” - ông Park Sung-Hyun nói với AFP.

Ở Hàn Quốc, công việc tiếp viên hàng không hết sức đắt giá và có sự cạnh tranh quyết liệt vì thu nhập cao ngất ngưởng cùng nhiều cơ hội xuất ngoại. Hàng ngàn cô gái xứ sở kim chi phải chuẩn bị nhiều năm liền để tham gia cuộc thi này.
Theo Đỗ Quyên (NLĐO / AFP, Asiaone)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm