Kẻ vứt xác heo trên sông Hoàng Phố đã lộ diện

Kẻ vứt xác heo trên sông Hoàng Phố đã lộ diện ảnh 1

Gần 6.000 xác heo đã được tìm thấy ở sông Hoàng Phố - Ảnh: straitstimes

Lời thú nhận trên được đưa ra sau khi một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy khúc sông đoạn nối giữa Thượng Hải và Gia Hưng là điểm đầu nguồn nơi những xác heo bị vứt xuống.

Chính quyền Thượng Hải đã thu thập 14 mẫu tai heo chết và chính quyền Gia Hưng đang điều tra 13 mẫu trong số này.

Từ ngày 12-3 đến nay, gần 6.000 xác heo đã được tìm thấy trên một khúc sông Hoàng Phố, Thượng Hải.

Truyền thông địa phương trước đó dự đoán những xác heo này có thể trôi xuống từ nhánh đầu nguồn của sông Hoàng Phố, thuộc địa phận thành phố Gia Hưng.

Chính quyền Gia Hưng cho biết 70.000 con heo đã chết hồi đầu năm nay do kỹ thuật nuôi chưa phát triển cùng với thời tiết khắc nghiệt.

Hiện tất cả xác heo đã được xử lý an toàn và cho đến nay chưa có dấu hiệu về một dịch bệnh heo bùng phát trong khu vực.

Tuy nhiên, không nhiều người tin rằng nguồn nước sông Hoàng Phố vẫn an toàn.

Tờ Thời báo Toàn Cầu (Trung Quốc) nhận định “bê bối heo chết” diễn ra đúng thời điểm dư luận nước này đang quan ngại về vấn đề môi trường khi liên tiếp những đợt ô nhiễm nước và ô nhiễm không khí gây ra lượng sương mù kỷ lục trong thời gian gần đây.

Tờ báo kêu gọi giới chức nên công bố “dữ liệu kịp thời về chất lượng nước uống (tại sông Hoàng Phố) để trấn an công chúng".

Theo Nguyên Phạm (TTO / Xinhua)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm