Sống sót chín ngày dưới giếng cạn nhờ uống nước tiểu

Mirror đưa tin hôm 2-2, bà Wang Huanzhen đang đi nhặt củi cùng chồng thì bị ngã xuống giếng sâu 10 m ở một vùng hẻo lánh của tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc.

 Bà Wang Huanzhen sống sót dưới giếng sâu 10 m suốt chín ngày nhờ uống nước tiểu và ăn vỏ cây. (Ảnh minh họa)

 Chồng bà về nhà trước nhưng đợi mãi không thấy vợ nên báo cảnh sát. Cả gia đình vội đi tìm bà Wang suốt tết âm lịch vừa rồi, thậm chí đã sang cả các thị trấn lân cận để tìm bà nhưng không có kết quả.

Chín ngày sau, một người dân tình cờ đi ngang qua khu vực nơi bà Wang bị ngã và nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt, thấy bà bị mắc kẹt dưới đáy giếng.

Bà Wang được đưa tới bệnh viện với chân phải và xương sườn bị gãy.

Bà kể rằng suốt thời gian bị kẹt dưới giếng, để tránh mất nước, bà đã uống nước tiểu của mình và ăn vỏ cây để lót bụng. Bà cho biết bà học được “bí kíp” này trong một khóa học sơ cứu sau trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008.

"Tôi cho rằng suy nghĩ lạc quan đã giúp tôi sống sót" - bà nói. Bà Wang hiện đã đoàn tụ với gia đình và hồi phục sức khỏe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm