Xác tàu dưới móng Trung tâm thương mại Thế giới

Ngày 14/7, các công nhân còn phát hiện thêm một chiếc mỏ neo nặng chừng 45kg nhưng chưa rõ liệu nó có nối với một chiếc khác hay không.

Con tàu này được cho là thuộc vào thế kỷ 18 với chiều dài 9,75m. Vào thời điểm đó, đây có thể được cho là một chiếc tàu lớn cùng với các mảnh vụn khác. Các nhà khảo cổ học cho rằng con tàu này được dùng để san lấp mặt bằng tại Manhattan.

Xác tàu dưới móng Trung tâm thương mại Thế giới ảnh 1

Các cột gỗ lớn trồi lên khỏi đám bùn ở Vùng Không, New York. Nguồn: Internet

Nhà khảo cổ Molly Mc.Donald và Micheal Pappalardo đã ở Vùng Không (Zero Zone), nơi xảy ra sự kiện tấn công tòa tháp đôi ngày 11/9/2001, vào sáng ngày 13/7 khi các công nhân tình cờ phát hiện ra di chỉ có một không hai này.

Hai nhà khảo cổ đánh giá phát hiện trên là quan trọng tuy nhiên cơ quan chức nằng cần tiến hành điều tra và nghiên cứu thêm để xác nhận các chi tiết liên quan.

Riêng về chiếc mỏ neo, hai chuyên gia vẫn chưa khẳng định được nó có thuộc về con tàu này hay không.

Theo Cao Phong (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm