Úc hạ thủy chiến hạm lớn nhất trong lịch sử

Tàu HMAS Canberra dài 230,8m, rộng 32m, trọng tải chuẩn 27.851 tấn, trọng tải tối đa 30.700 tấn. Tốc độ tối đa 20,5 hải lý/giờ, tầm hoạt động 9.000 hải lý, có khả năng hoạt động 50 ngày liên tục trên biển.

Chiến hạm này được thiết kế theo kỹ thuật mới nhằm đáp ứng các yêu cầu đổ bộ, triển khai lực lượng nhanh chóng, đáp ứng các nhu cầu của chiến tranh hiện đại.

Tàu có khả năng chở tới 1.000 binh sĩ cùng 150 xe thiết giáp các loại, bao gồm cả xe tăng 67 tấn M1A1 trong biên chế của quân đội Úc. Boong tàu đủ chỗ để 6 máy bay lên thẳng có thể cùng cất cánh hay hạ cánh cùng lúc.
Nhà kho bên dưới có khả năng chứa 16 máy bay hạng nặng hoặc 24 máy bay hạng trung và nhẹ. Ngoài ra, tàu còn có một bệnh viện với đầy đủ trang thiết bị.
Tàu được trang bị bốn pháo bắn nhanh M242 cỡ 25mm. Hệ thống phòng thủ tên lửa trên tàu có radar GIRAFFE tầm hoạt động 100km.
Úc hạ thủy chiến hạm lớn nhất trong lịch sử ảnh 1
Chiến hạm tiêu tốn 1,5 tỉ USD ngân sách liên bang.
Tàu có khả năng chở tới 1.000 binh sĩ cùng 150 xe thiết giáp các loại

Sau khi hạ thủy, tàu này sẽ được lắp ráp các thiết bị cơ bản rồi được chuyển về nhà máy đóng tàu Tenix ở Tây Úc để các kỹ sư lắp ráp các thiết bị điện tử và tích hợp hệ thống có liên quan đến bí mật quân sự.
Công việc này sẽ còn kéo dài và phải qua giai đoạn thử nghiệm nên dự kiến tàu sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2014. Sau đó, chiếc tàu “em” của HMAS Canberra mang tên HMAS Adelaide cũng sẽ đến Australia vào năm 2015.

Chiếc tàu được làm theo đơn đặt hàng của thời cựu Thủ tướng Úc John Howard. Năm 2007, chính quyền liên bang nước này đã chọn Tây Ban Nha thiết kế và từ chối đấu thầu của phía Pháp.

Theo Ngọc Lam (NLĐ/ au)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm