Quy hoạch nghĩa trang 30 ha ở huyện Cần Giờ, TP.HCM

Theo sở này, huyện Cần Giờ có hai nghĩa trang tại xã Long Hòa và Bình Khánh, ngoài ra còn có những điểm chôn cất nhỏ lẻ không được công nhận như ấp Thiềng Liềng, xã Đảo Thạnh An. Còn nghĩa trang Long Hòa cũng đã đóng cửa khoảng năm năm nay.

Thống kê của huyện, hằng năm có khoảng 250 người chết. Tuy nhiên, theo hiện trạng, nghĩa trang hiện hữu Bình Khánh chỉ còn khoảng 150 hố mộ để giải quyết nhu cầu mai táng trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Tình hình thực tế, đa số người chết tại địa phương thường được chôn cất trên đất gia đình, chính quyền huyện cũng đã vận động di dời vào nghĩa trang đã được quy hoạch nhưng người dân không đồng ý. Đồng thời, trong giao dịch mua bán đất trên địa bàn huyện thường xảy ra tranh chấp về việc di dời các hố mộ trên đất giữa người bán và người mua.

Với nhu cầu cấp thiết về chôn cất trên địa bàn huyện, trước đó UBND huyện Cần Giờ đề xuất báo cáo UBND TP xem xét thực hiện quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 nghĩa trang Bình Khánh với quy mô là 30 ha (trên cơ sở nghĩa trang hiện hữu khoảng 2,4 ha) theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Cần Giờ được duyệt.

Trước nhu cầu đó, Sở QH-KT TP đề xuất UBND TP cho phép UBND huyện Cần Giờ nghiên cứu lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch nói trên.

Đồng thời, việc quy hoạch nghĩa trang phải tính đến các phong tục, tập quán về mai táng ở địa phương; phải đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường của nghĩa trang theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và quy định liên quan.

Bên cạnh đó cũng tính toán quy mô, công suất của nghĩa trang đáp ứng định hướng quy hoạch vùng huyện Cần Giờ với quy mô dân số 600.000 dân, cũng như định hướng phát triển quy hoạch chung TP.

Sở QH-KT yêu cầu UBND huyện Cần Giờ trong quá trình lập đồ án quy hoạch nêu trên cần phối hợp với các sở, ngành liên quan để rà soát các pháp lý, định hướng điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn huyện và các nội dung liên quan khác cho phù hợp và cập nhật vào quy hoạch vùng huyện Cần Giờ.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm