Rộn ràng lễ Nguyên tiêu lớn nhất của người Hoa ở Sài Gòn

(PLO) - Tết Nguyên Tiêu là một lễ hội truyền thống của cộng đồng người Hoa vào ngày Rằm tháng Giêng Âm lịch để đón mừng đêm trăng tròn đầu tiên trong năm.

Ngoài các hoạt đồng hát Tiều, hát Quảng, Hội đèn hoa… diễu hành nghệ thuật trên đường phố là nét đặc sắc của lễ hội được đông đảo người dân chờ đợi.

 Đoàn diễu hành chuẩn bị xuất phát

Các cô gái trẻ gánh hoa trong đoàn


Xe hoa biểu trưng ba miền trên đường Hải Thượng Lãn Ông


Ông Địa, ông Thần tài chào mừng khách thập phương


Đoàn lân nhí chạy vội vã theo đoàn theo sự điều tiết của CSGT để tránh kẹt xe

  Khách nước ngoài thích thú ghi lại những bức ảnh sinh động


Đoàn lân đi qua những ngôi nhà cổ của Chợ Lớn

Biểu diễn múa rồng trước các ống kính của các tay máy, người dân hai bên đường


Trẻ em thích thú được sờ vào các chú lân


 Cả một rừng ipad, iphone đua nhau ghi hình


 Người dân đón đoàn diễu hành chật kín trên đường Nguyễn Trãi


 Xe hoa dân tộc Chăm trên đường Hãi Thượng Lãng Ông


 Diễn viên dân tộc Khmer diễu hành trong đoàn       

Huỳnh Trí Dũng

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới