Rút không được tiền, phá máy ATM cho hả giận

Ngày 20/4/2012, tại xã Công Thành, Tòa án nhân dân huyện Yên Thành đã mở phiên tòa lưu động, công khai đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Xuân Hậu với tội danh “cố ý làm hư hỏng tài sản Nhà nước”.

Rút không được tiền, phá máy ATM cho hả giận ảnh 1

Hậu tại phiên tòa xét xử.
Theo cáo trạng của VKSND huyện Yên Thành, vào khoảng 23h30', ngày 23/1/2012 (tức mồng 1 Tết Nhâm Thìn), trên đường đi chơi về, Nguyễn Xuân Hậu đã vào cột ATM của Ngân hàng NN - PTNT (tại thị trấn Yên Thành - PV) chi nhánh huyện Yên Thành để rút tiền, nhưng do thẻ tín dụng không cùng hệ thống nên không rút được tiền.
Thấy bên vệ đường có một viên đá to, Hậu cầm lên và đập sập 2 bàn phím, làm hỏng màn hình máy vi tính, hệ thống camera và quạt thông gió trong buồng máy, ước tổng thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Sau khi gây án đối tượng Hậu đã bỏ trốn. Tuy nhiên, chỉ sau 1 giờ gây án, CA huyện Yên Thành đã tóm cổ Nguyễn Xuân Hậu.

Rút không được tiền, phá máy ATM cho hả giận ảnh 2

Tại phiên tòa Hậu đã rơi nước mắt khi nhận ra lỗi lầm nhưng đã quá muộn.
Tại phiên tòa, Nguyễn Xuân Hậu đã tỏ ra ăn năn hối lỗi và thành khẩn khai nhận. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Hậu 4 năm 6 tháng tù giam và phải bồi thường thiệt hại cho Ngân hàng NN- PTNT chi nhánh Yên Thành 74.580.000 đồng.

Theo Thái Dương (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm