Sập lò gạch ở Vĩnh Phúc, 3 phụ nữ nguy kịch

Cả ba người bị thương đều là phụ nữ. Trong ba người bị thương, có hai trường hợp bị thương rất nặng khó có khả năng qua khỏi.

Các nạn nhân gồm chị nguyễn Thị Na (49 tuổi) chị Nguyễn Thị Tưu (37 tuổi) thường trú tại thôn Thịnh Đức, xã Tân Phong huyện Bình Xuyên; chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm (43 tuổi) trú tại thôn Lý Hải xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên.

Ngay sau khi xảy ra vụ sập lò gạch, chính quyền địa phương đã nhanh chóng đưa người bị thương đi cấp cứu.

Được biết lò gạch trên là một trong những lò gạch thủ công đã cũ nát, có công suất lớn nhất đang hoạt động tại khu vực này, với khoảng 40-50 vạn gạch/lần đốt.

Những người lao động ở đây đều là những người nghèo, mức thu nhập thấp, làm từ 8-10 tiếng mỗi ngày và không có hợp đồng lao động.

Theo VietNam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới