Sau vụ bầu Kiên tố cáo "có người gạ gẫm" chi 500 triệu đồng cho một trận thắng: Ai cũng muốn làm sạch!

Vụ án CLB Pomina Đông Á đưa hối lộ năm 2005 chỉ dừng lại ở con số vài chục triệu đồng “thưởng” cho một trận thắng quyết định. Vụ án đấy không chỉ làm giới trọng tài rúng động mà chính những nhà điều hành bóng đá cũng hoảng sợ vì đụng chỗ nào là vỡ lở chỗ đấy. Có lúc từ trọng tài đến giám sát và cả quan chức cũng nơm nớp lo và nói như hồi đấy là “trời kêu ai nấy dạ”. Cuối cùng thì cơ quan điều tra phải chủ động khép lại sau khi dừng lại ở vài “nhân vật điểm”.

Cách đây 13 năm, cơ quan điều tra cũng đã vào cuộc đánh rất mạnh vụ các đội bóng tiêu cực trong đó có nhiều quan chức, HLV, cầu thủ. Hồi mà cựu Chủ tịch VFF Mai Văn Muôn sợ cơ quan điều tra làm mạnh quá sẽ mất hết người làm bóng đá và phải lên tiếng với câu nói bất hủ: “Chống tiêu cực trong bóng đá rất quan trọng nhưng làm sao ném đá đừng để vỡ bình quý!”. Và để giải quyết chuyện không vỡ bình đấy ông chủ tịch đã làm việc với cơ quan điều tra và xin cho có cuộc “xưng tội” giữa lãnh đạo bảy đội bóng tiêu cực rồi xí xóa cảnh cáo. Chỉ có cầu thủ là ra trước vành móng ngựa và gỡ lịch mà thôi.

Bóng đá Việt Nam đã nhiều lần muốn làm sạch nhưng cơ hội cứ đến rồi lại cứ sợ vì đụng đâu cũng vỡ.

Sau vụ bầu Kiên tố cáo "có người gạ gẫm" chi 500 triệu đồng cho một trận thắng: Ai cũng muốn làm sạch! ảnh 1

Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn rất muốn cơ quan điều tra làm sạch. Ảnh: QUANG THẮNG

Lần này ông Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn nói rất mạnh miệng rằng muốn làm mạnh một lần và làm sạch sẽ. Hy vọng lần này bóng đá Việt Nam sẽ sạch thật chứ không thập thò theo kiểu đánh trống bỏ dùi như những lần chống trước.

Việc cơ quan điều tra vào cuộc bắt đầu từ lời tố cáo của bầu Kiên về 500 triệu đồng có thể sẽ là một bước ngoặt mới của bóng đá Việt Nam trong việc tuyên chiến mạnh với tiêu cực.

Đến lượt trọng tài cũng tố lại việc bị gạ gẫm

Còi bạc Vũ Bảo Linh hôm qua đã tiết lộ không ít lần ông nhận được những tin nhắn với nội dung bắt có lợi cho đội này, đội kia lẫn dọa dẫm... Tất nhiên, việc tin nhắn gạ gẫm tìm đến số của trọng tài thì phải là của “người trong cuộc”.

Nếu thực sự cơ quan điều tra muốn làm rõ sự việc thì bóng đá Việt Nam sẽ có sự thay đổi lớn bởi sự việc của mùa 2011 lớn hơn (cả tiền lẫn bản chất) so với những vụ án bóng đá trước. NH

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm