Sẽ bỏ hình phạt tử hình thêm một số tội?

(PL)- Sáng 8-8, ban soạn thảo dự án Bộ luật Hình sự (BLHS) sửa đổi họp phiên thứ tư để cho ý kiến về những vấn đề lớn cần sửa đổi, bổ sung quy định tại Phần chung. Tại cuộc họp này, đại diện tổ biên tập tiếp tục xin ý kiến về việc tiếp tục hạn chế phạm vi áp dụng hình phạt tử hình.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính (Bộ Tư pháp) Nguyễn Văn Hoàn, tổ biên tập đề xuất hai phương án loại bỏ hình phạt tử hình với các tội phạm cụ thể. Phương án một, bỏ hình phạt tử hình đối với bốn tội: tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy; tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; tội chống mệnh lệnh và tội đầu hàng địch. Phương án hai, bỏ hình phạt tử hình với bảy tội, ngoài bốn tội trên thì bổ sung thêm ba tội: hiếp dâm trẻ em; cướp tài sản; tội sản xuất, mua bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. “Các tội đề xuất bỏ án tử hình thì hình phạt thay thế là tù chung thân” - ông Hoàn cho hay.

Cạnh đó, tổ biên tập đề xuất bổ sung chế định về hoãn thi hành án tử hình. Tùy từng trường hợp tòa án có thể xem xét quyết định cho hoãn thi hành án tử hình trong một thời gian nhất định (một hoặc hai năm). Trong thời gian này, nếu người bị kết án (thường là tội phạm về kinh tế, tham nhũng) khắc phục phần lớn hậu quả thiệt hại đã gây ra, có thái độ cải tạo tốt thì có thể được xem xét chuyển án tử hình thành án chung thân.

Tổ biên tập cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 35 BLHS hiện hành theo hướng quy định rõ, cụ thể và chặt chẽ các điều kiện áp dụng hình phạt tử hình. Đáng chú ý, về đối tượng, tổ biên tập cho rằng chỉ nên áp dụng hình phạt tử hình đối với những kẻ chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, lưu manh, côn đồ, tái phạm nguy hiểm, người phạm tội có tính chất chuyên nghiệp. “Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người già trên 70 tuổi” - báo cáo của tổ biên tập nêu rõ.

ĐỨC MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới