Thả nửa triệu con cá giống xuống kênh Tàu Hũ - Bến Nghé

Sáng 24/4, lãnh đạo TP cùng người dân tham gia thả cá tại khu vực cầu Móng (quận 1) trên dòng kênh Tàu Hũ – Bến Nghé

Các loại cá được thả xuống kênh Tàu Hũ - Bến Nghé gồm có cá chép, cá trê, cá rô phi và cá điêu hồng. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thả cá xuống dòng kênh này nhằm cải thiện môi trường nước và nâng caoý thức của người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Gần 500.000 con cá giống – tương đương 10 tấn cá được thả xuống dòng kênh

Kênh Tàu Hũ - Bến Nghé chảy qua 7 quận, huyện của TPHCM. Hơn 10 năm trước, dòng kênh này từng bị ô nhiễm nặng nề. Sau nhiều năm được cải tạo nay dòng kênh đã được “hồi sinh”.

Đoàn viên thanh niên cùng người dân tham gia thả cả

Ông Trần Đình Vĩnh – Chi cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP- cho biếtđợt thả cá lần này nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Chi cục này đã xét nghiệm nước trên tuyến kênh Tàu Hũ - Bến Nghé, phân tích mẫu nước ở đây cho thấy, các chỉ tiêu quan trọng như: Oxy hòa tan trong nước, độ PH đạt tiêu chuẩn cho phép, không phát hiện kim loại nặng, có thể đảm bảo cho các loại cá sinh trưởng và phát triển.

Phó Chủ tịch UBND TP Tất Thành Cang tham gia đợt thả trên kênh Tàu Hũ - Bến Nghé

Theo Phó Chủ tịch UBND TPTất Thành Cang,trong nhiều năm qua, với sự góp sức giữa nhà nước và người dân, nguồn nước của kênh Tàu Hũ - Bến Nghé ngày một trong trong xanh hơn.

Theo Quốc Anh/dantri

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới