(PLO)- Vì không có đơn hàng, nhiều công ty đã phải cắt giảm giờ làm hoặc thậm chí là cho nhân viên nghỉ việc, khiến cuộc sống của họ trở nên bấp bênh. Làm thế nào để tìm được việc làm dịp cuối năm?
(PLO)- Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2020, tỉ lệ người lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thất nghiệp là 4,85%, chứ không phải là 30,8% như phần trình bày và diễn giải trong Hội thảo.
(PLO)- Từ ngày 1-10, người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của người lao động nữa.
(PLO)- Người lao động có từ hai hợp đồng lao động trở lên với hai đơn vị khác nhau thì đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.
(PLO)- Người lao động đã nộp hồ sơ nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đúng thời hạn, đã được duyệt nhưng chưa nhận được tiền vui lòng liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH nơi tiếp nhận.
(PLO)- Bảo hiểm thất nghiệp là số tiền cần thiết cho người lao động sau khi họ nghỉ việc và nó giúp họ chia sẻ gánh nặng tài chính trong khi không tìm được việc làm.
(PLO)- Trong khoảng thời gian thất nghiệp khi có yêu cầu sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp. Người lao động cần biết điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp; hồ sơ nộp, mức hưởng, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp...
(PLO)- Người lao động hết tuổi lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động có thể nhận được trợ cấp thất nghiệp.