Vì sao sắp tới các công ty sẽ tuyển nhân công?

(PLO)- Ngành sản xuất của Việt Nam đã bắt đầu tăng trưởng trở lại sau khi nhận hàng loạt đơn hàng mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong báo cáo mới phát hành, S&P Global Market Intelligence cho biết, trong tháng 7, Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Việt Nam đã tăng lên 48,7 điểm, mức cải thiện khả quan so với tháng 6 là 46,2 điểm.

Điều này cho thấy, ngành sản xuất của Việt Nam đang có dấu hiệu hồi phục. Sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm giảm chậm hơn, trong khi niềm tin kinh doanh đã tăng. Tuy nhiên, các nhà sản xuất cho biết nhu cầu nhìn chung vẫn yếu, đặc biệt là ở các thị trường xuất khẩu.

Một số công ty cho biết số lượng đơn đặt hàng mới từ khách hàng châu Âu giảm.

Ông Andrew Harker, Giám đốc kinh tế S&P Global Market Intelligence, cho biết theo dữ liệu chỉ số PMI mới nhất, ngành sản xuất Việt Nam vẫn chịu áp lực trong tháng 7 khi các công ty tiếp tục khó kiếm được đơn đặt hàng mới và đã phải giảm sản lượng tương ứng.

Tuy nhiên, điểm tích cực là đã có những dấu hiệu cho thấy nhu cầu có thể ổn định khi số lượng đơn đặt hàng mới giảm chậm nhất trong thời gian năm tháng.

Các công ty hy vọng điều này có thể giúp số lượng đơn đặt hàng tăng trở lại trong những tháng tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm