Asiad 17 - 2014: Ánh Viên đoạt HCĐ thứ hai

Ánh Viên khởi đầu không tốt khi xếp hạng 6/8 ở 50 m đầu. Tuy nhiên, thành tích đã được cải thiện qua từng giai đoạn để vượt qua các đối thủ trong 100, 150 m kế tiếp. Kết thúc 150 m đầu, Ánh Viên chỉ đứng thứ tư sau Kamimura. Với những nỗ lực vượt bậc ở 50 m cuối, Ánh Viên xuất thần chạm đích trước kình ngư Nhật Bản trong một tích tắc.

Với thành tích 2’12”25, Ánh Viên đoạt chiếc HCĐ thứ hai tại Asiad 17 đồng thời xô ngã kỷ lục quốc gia 2’12”47 do chính Viên thiết lập tại Dubai - UAE 2012. Giành tổng cộng 2 HCĐ các cự ly 400 m hỗn hợp và 200 ngửa nữ, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên chính thức mở ra trang sử mới cho bơi lội Việt Nam tại một kỳ Á vận hội.

Cũng hôm qua, môn cầu lông, tay vợt Nguyễn Tiến Minh nối dài mạch thắng ở nội dung đơn nam sau chiến thắng cách biệt 21/9; 21/13 hạ Mustofa Maulana (Indonesia). Trận thắng giúp Tiến Minh tái ngộ hạt giống số một Lee Chong Wei (Malaysia) ở tứ kết vào hôm nay (26-9).

Sau tám ngày thi đấu, đoàn TTVN giành tổng cộng 1 HCV; 6 HCB; 18 HCĐ tụt một bậc xuống xếp hạng 13 trên bảng tổng sắp huy chương.

Hôm nay (27-9), đoàn TTVN sẽ chờ đợi nhiều môn mũi nhọn. Điền kinh, Vũ Thị Hương dự tranh vòng loại 100 m nữ. Quách Thị Lan dự cự ly 400 m nữ. Trên đường chạy 5.000 m nam, HCV SEA Games 27 Nguyễn Văn Lai tranh tài cùng kỷ lục gia Asiad Rop Albert Kibichii (Bahrain).

Xe đạp đường trường, tay đua trẻ Hà Nội Trịnh Đức Tâm dự tranh 40 km cá nhân tính giờ nam.

Cầu mây nội dung đội tuyển, Việt Nam đối đầu Thái Lan tranh một vé vào bán kết. Với kết quả này, Việt Nam chắc chắn có thêm một huy chương.

Môn bắn súng, các xạ thủ Việt Nam tranh tài 50 m súng trường ba tư thế cá nhân và đồng đội nam; 10 m súng trường hơi di động hỗn hợp nam với hy vọng có huy chương.

HỒNG QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm