Cá lên sàn!

Theo dõi trên báo chí, nhiều người sẽ lầm tưởng là “cá sẽ lên sàn” trong thời gian ngắn nhất có thể. Thậm chí là câu chuyện thời sự ở ngôi nhà VFF cũng nghiêng về nhiệm kỳ VII sẽ là nhiệm kỳ lịch sử khi “cá lên sàn”.

Thực chất thì từ 2007, câu chuyện cá cược tưởng đã chạm đích nhưng giờ chót bị ách lại bởi nhiều nguyên nhân trong đó có cả việc nhiều bộ cùng muốn nhảy vào “quản”.

Câu chuyện đánh nhau vì bản quyền truyền hình mà hồi VPF đấu bằng được với AVG cũng có lộ trình làm ăn khi “cá lên sàn” mà bầu Kiên hồi đấy đã tính chi tiết cho từng chặng. “Cá lên sàn” thì nhà cái phải dựa vào truyền hình mà truyền hình thì gắn với bản quyền mới có thể quậy cùng cá được.

▲▲▲

Cá vẫn chờ lên sàn (tức chưa có cá cược hợp pháp) nhưng thống kê từ các nhà cái thì Việt Nam lại là một trong những quốc gia có lượng người đánh cá (tất nhiên là lậu) có hạng trong khu vực. Theo thống kê riêng của nhà cái Ladbrokes thì vào thời điểm năm 2007, lượng ngoại tệ từ Đông Nam Á chảy ra nước ngoài do chơi cá cược đã xấp xỉ 1 tỉ USD trong đó Việt Nam xếp trên cả Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore…

Tất nhiên những con số trên đa phần là cá cược bóng đá quốc tế. Tuy nhiên, thời gian gần đây thì mạng của nhà cái đã tràn vào Việt Nam rất nhiều trong đó có cả những trận đấu mà ít người quan tâm như Cúp Quốc gia. Điển hình các trận “bèo” như Đồng Nai - Bình Định hoặc “kịch” như Hà Nội T&T - K. Kiên Giang đều được đưa lên sàn rất chi tiết. Điều này khẳng định phải có cầu mới có cung.

▲▲▲

Khi bàn về cá cược, ai cũng nói phải có và phải hợp pháp để ngoại tệ không chảy ra nước ngoài và để có những khoản lợi khổng lồ từ thuế và từ các dịch vụ. Nó cũng giống như cách ví von vì Việt Nam không có casino cho người Việt nên dọc các biên giới của những nước lân cận giờ casino mọc như nấm để phục vụ người… Việt.

Ai cũng thấy cá cược là miếng bánh rất lớn và rất lợi. Nhiệm kỳ nào cũng chăm chăm vào đề án cá cược có duyệt không và thậm chí là nhiều kênh, nhiều đài chuyên về thể thao, bóng đá giờ cũng chịu lỗ nhưng hy vọng khi mở cửa cho cá cược hợp pháp thì sẽ lấy lại đủ và thậm chí là lấy rất dày… Tuy nhiên, phần hại hoặc mặt trái của cá cược thì chưa bao giờ thấy được phân tích một cách cụ thể theo kiểu những dự báo và khả năng phòng, chống.

Bây giờ chỉ mỗi chuyện cầu thủ hoặc lãnh đạo nhiều đội bóng ai cũng có tài khoản riêng để lên mạng rồi đánh (thậm chí là đánh chính trận đấu mình đá) mà vẫn chưa có biện pháp lẫn sự đồng lòng chống thì sau này lấy gì ngăn chặn?

Cá lên sàn là chuyện nên làm nhưng cách làm và cách chống những tác hại thì nên làm thật kỹ giống như các quốc gia cho cá cược hợp pháp đã làm. Chưa thấy ai bàn đến quỹ chống nghiện cá cược, quỹ cho các tổ chức như Interpol điều tra tội phạm cá cược và quỹ tái đầu tư cho bóng đá như các quốc gia đã nhọc công để đưa cá lên sàn.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm